Khởi công dự án căn hộ tại khu “đất vàng” gần Hồ Gươm

Khởi công dự án căn hộ tại khu “đất vàng” gần Hồ Gươm
Sau nhiều năm chuẩn bị, ngày 05 tháng 08 năm 2013, Công ty Cổ phần Thời đại mới T&T thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức làm lễ động thổ dự án D’. San Raffles, tọa lạc tại số 22-24 Hàng Bài và số 25-27 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với diện tích 4071m2, D’. San Raffles là một dự án bất động sản hỗn hợp gồm trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và căn hộ.

Khởi công dự án căn hộ tại khu “đất vàng” gần Hồ Gươm

Sau nhiều năm chuẩn bị, ngày 05 tháng 08 năm 2013, Công ty Cổ phần Thời đại mới T&T thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức làm lễ động thổ dự án D’. San Raffles, tọa lạc tại số 22-24 Hàng Bài và số 25-27 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với diện tích 4071m2, D’. San Raffles là một dự án bất động sản hỗn hợp gồm trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và căn hộ.

Khởi công dự án căn hộ tại khu “đất vàng” gần Hồ Gươm ảnh 1
 

Chỉ cách Hồ Gươm - trái tim của Thủ đô 02 phút đi bộ, D’. San Raffles là dự án được giới kinh doanh bất động sản cho là “ không có đối thủ”.

Phối cảnh dự án
Phối cảnh dự án.
 

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tân Hoàng minh Group khẳng định, dự án hoàn thành sẽ trở thành một công trình nghệ thuật kiến trúc sang trọng, hội tụ nhiều giá trị kinh tế,văn hóa, xã hội; là điểm đến tham quan của du khách, điểm đặt văn phòng lý tưởng cho các công ty lớn. Dự án D’. San Raffles có 6 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tầng mái, tổng diện tích sàn xây dựng trên 40.000m2.

Hạnh Ngân

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.