Khu đô thị lớn nhất Cần Thơ thành chỗ chăn cừu

Hàng loạt biệt thự, nhà phố tại đô thị mới Nam Cần Thơ quy mô hơn 1.600 ha bị bỏ hoang phế nhiều năm qua.
Khu đô thị lớn nhất Cần Thơ thành chỗ chăn cừu ảnh 1

Những năm đầu 2000, hàng loạt dự án bất động sản được phê duyệt đầu tư vào khu đô thị Nam Cần Thơ, thuộc quận Cái Răng - vùng sản xuất lúa, rau màu, trái cây. Tuy nhiên, sau thời kỳ phát triển nóng, thị trường bất động sản đóng băng, trầm lắng, khiến sản phẩm tồn kho hàng nghìn tỷ đồng.

Khu đô thị lớn nhất Cần Thơ thành chỗ chăn cừu ảnh 2

Cây mọc trong nhà phố xây thô bỏ hoang nhiều năm tại dự án dân cư ở đô thị Nam Cần Thơ. 

Khu đô thị lớn nhất Cần Thơ thành chỗ chăn cừu ảnh 3

Hàng trăm biệt thự xây thô, xuống cấp theo thời gian, phủ đầy rêu phong. 

Khu đô thị lớn nhất Cần Thơ thành chỗ chăn cừu ảnh 4

Lo ngại người nghiện vào hút, chích ma tuý, người dân lân cận cột chó canh giữ biệt thự bỏ hoang. 

Khu đô thị lớn nhất Cần Thơ thành chỗ chăn cừu ảnh 5

Toàn thành phố Cần Thơ hiện có diện tích tồn kho bất động sản tại các dự án khoảng 100 ha với tổng trị giá gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó có 9.000 nền nhà, gần 1.000 căn nhà phố, biệt thự xây thô. 

Khu đô thị lớn nhất Cần Thơ thành chỗ chăn cừu ảnh 6

Người dân trồng chuối trong khuôn viên các biệt thự xây thô liền kề. 

Khu đô thị lớn nhất Cần Thơ thành chỗ chăn cừu ảnh 7

Sau nhiều năm bỏ hoang, cây cỏ mọc từ dưới đất, theo khoảng trống cầu thang của các nhà xây thô hai tầng, vươn lên tới sân thượng. 

Khu đô thị lớn nhất Cần Thơ thành chỗ chăn cừu ảnh 8

Mấy năm qua, cơ quan chức năng Cần Thơ đã thu hồi gần 20 dự án khu dân cư với diện tích 600 ha, phần lớn tại đô thị Nam Cần Thơ.

Khu đô thị lớn nhất Cần Thơ thành chỗ chăn cừu ảnh 9

Hàng loạt nhà xây thô không bán được, đất đô thị bỏ hoang, người dân tận dụng nuôi bò, cừu để gia tăng thu nhập.

Khu đô thị lớn nhất Cần Thơ thành chỗ chăn cừu ảnh 10

Bêtông, cốt thép phơi mưa nắng.

Khu đô thị lớn nhất Cần Thơ thành chỗ chăn cừu ảnh 11

Hàng loạt dự án bán lô nền, nhà ở khu đô thị mới, căn hộ chung cư cao tầng không có người mua, trở nên hiu quạnh, đình trệ khiến các chủ đầu tư đứng ngồi không yên; đặc biệt là phải đối mặt với các khoản nợ lớn từ ngân hàng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.