Kiến trúc độc đáo của tòa nhà ĐH FPT

Công trình 7 tầng có mặt tiền được thiết kế ô vuông đặc rỗng so le với cây xanh trồng xen kẽ đem tới môi trường thoáng mát cho các thầy cô giáo và sinh viên. 
Kiến trúc độc đáo của tòa nhà ĐH FPT ảnh 1

ĐH FPT được xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc của Hà Nội. Đây là nơi đào tạo các kỹ sư và kỹ thuật viên để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Nhóm KTS Võ Trọng Nghĩa, Vũ Hải, Ngô Thùy Dương, Trần Mai Phương đã đưa ra ý tưởng thiết kế một không gian xanh, bền vững cho tòa nhà chính của ĐH FPT.

Kiến trúc độc đáo của tòa nhà ĐH FPT ảnh 2

Tòa nhà ĐH FPT có 7 tầng với tổng diện tích sử dụng là 11.065 m2 đang trong quá trình thi công. Mặt tiền được thiết kế ô vuông đặc rỗng so le nhau tạo nhịp điệu đơn giản nhưng ấn tượng.

Kiến trúc độc đáo của tòa nhà ĐH FPT ảnh 3

Cấu kiện là những module bê tông đúc sẵn có giá thành hợp lý, đảm bảo chất lượng. Những module này được sản xuất trong nhà máy để đảm bảo sự an toàn cho công nhân, giảm thiểu lãng phí vật liệu và thời gian xây dựng.

Kiến trúc độc đáo của tòa nhà ĐH FPT ảnh 4

Việc xây dựng ở Việt Nam thường bị ảnh hưởng bởi phong cách kiến trúc phương Tây mà không phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Đông Nam Á. Do đó, để có không khí thoải mái dễ chịu, điều hòa nhiệt độ được sử dụng tối đa. Bởi vậy, việc áp dụng các thiết kế xanh vào công trình sẽ tận dụng được ánh nắng, gió để đem lại bầu không khí dễ chịu và trong lành.

Kiến trúc độc đáo của tòa nhà ĐH FPT ảnh 5

Việc trồng cây tại các ô block sẽ bảo vệ tòa nhà không bị mặt trời chiếu trực tiếp mà vẫn đảm bảo đủ ánh sáng tự nhiên, không cần dùng đèn điện vào ban ngày. Việc tận dụng gió tự nhiên thông thoáng cho cả tòa nhà cũng được tính toán kỹ lưỡng.

Kiến trúc độc đáo của tòa nhà ĐH FPT ảnh 6

Cây xanh được trồng tại các phòng và các vườn bên ngoài tạo sự kết nối giữa các nhân viên, sinh viên với thiên nhiên.

Kiến trúc độc đáo của tòa nhà ĐH FPT ảnh 7
Kiến trúc độc đáo của tòa nhà ĐH FPT ảnh 8
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.