Làng biệt thự ở miền núi Sơn Tây

Làng biệt thự ở miền núi Sơn Tây
Với số tiền đền bù và các khoản hỗ trợ khác nhận được do có đất nằm trong diện giải tỏa của dự án thủy điện Đăkdrinh, nhiều người dân ở huyện miền núi Sơn Tây, Quảng Ngãi, không ngần ngại chi hàng trăm triệu đồng để xây nhà theo kiểu biệt thự.

Làng biệt thự ở miền núi Sơn Tây

Với số tiền đền bù và các khoản hỗ trợ khác nhận được do có đất nằm trong diện giải tỏa của dự án thủy điện Đăkdrinh, nhiều người dân ở huyện miền núi Sơn Tây, Quảng Ngãi, không ngần ngại chi hàng trăm triệu đồng để xây nhà theo kiểu biệt thự.

Cũng như người dân ở xóm Nghèo, xã Sơn Liên trước đó, sau khi nhận tiền đền bù và nhận đất ở tại khu tái định cư (TĐC) Nước Lang, người dân xã Sơn Dung đã mạnh tay chi từ 300-400 triệu đồng/hộ để xây nhà theo kiểu biệt thự

Làng biệt thự ở miền núi Sơn Tây ảnh 1
Những ngôi biệt thự hoành tráng...
Những ngôi biệt thự hoành tráng....
 

Không những vậy, nhiều gia đình còn xây thêm một căn nhà sàn bằng bê tông ở phía sau căn nhà chính.

Anh Đinh Văn Rê, cho biết: Gia đình tôi nhận được tất cả gần 1,5 tỉ đồng nên đã bỏ ra trên 400 triệu đồng để xây nhà. Còn chị Đinh Thị Hin thì tâm sự: Mọi người vào đây đều xây nhà đẹp nên vợ chồng mình cũng bỏ tiền xây ngôi nhà gần 300 triệu đồng.

Ông Phạm Đại Quang- Giám đốc BQL các dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Sơn Tây cho biết: Khu TĐC Nước Lang có tất cả 38 hộ. Mỗi hộ nằm trong diện di dời vào đây được cấp 400m2 đất ở và 600m2 đất vườn. Theo đó số diện tích đất các gia đình sử dụng để xây nhà từ 65-85m2/căn.

Theo Công Hoàng
Quảng Ngãi Online

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG