Lạnh lẽo 'siêu đô thị' Mê Linh

Lạnh lẽo 'siêu đô thị' Mê Linh
Sau khi huy động vốn, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản tại Mê Linh, Hà Nội đã "quên" nhiệm vụ triển khai, xây dựng khiến cho "siêu" đô thị này trở thành vùng đất hoang vu, điêu tàn.

Lạnh lẽo 'siêu đô thị' Mê Linh

Sau khi huy động vốn, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản tại Mê Linh, Hà Nội đã "quên" nhiệm vụ triển khai, xây dựng khiến cho "siêu" đô thị này trở thành vùng đất hoang vu, điêu tàn.

Theo quy hoạch chung thủ đô Hà Nội (2020-2050), Mê Linh sẽ trở thành đô thị trung tâm Hà Nội, chính vì vậy nhiều năm trước hàng loạt các “đại gia” có máu mặt trong làng bất động sản như HUD, Cienco 5, Vinaconex… đã nhanh chân xí phần để lấy đất xây đô thị.

Tuy nhiên, sau cả chục năm được giao dự án, nhiều dự án đã giải phóng xong mặt bằng từ vài năm nay nhưng chủ đầu tư vẫn ì ạch không chịu triển khai khiến cho hàng trăm ha đất tại đây đã trở thành những bãi đất hoang...

Thống kê của Ban giải phóng mặt bằng UBND huyện Mê Linh cho thấy, hiện có gần 50 dự án nhà ở, khu đô thị mới. Chỉ tính riêng bốn xã Tiền Phong, Tráng Việt, Đại Thịnh, Thanh Lâm và thị trấn Quang Minh đã có hơn 20 dự án khu đô thị (KĐT) quy mô từ vài chục đến vài trăm héc ta như Minh Giang Đầm Và, Tiền Phong, Phúc Việt, Hà Phong, Cienco 5, Chi Đông, Diamond Park New, River land, AIC …

Các dự án hầu hết được khởi công rầm rộ vào giai đoạn 2008-2009, nhưng đến nay hạ tầng vẫn dang dở. Máy móc thi công đã được di chuyển đi nơi khác, đất dự án bỏ hoang từ nhiều tháng nay.

Nằm dọc tuyến đường quốc lộ 23B chạy qua địa bàn huyện Mê Linh hiện có cả chục dự án lớn như Minh Giang, Minh Đức, Làng hoa Tiền Phong ...
Nằm dọc tuyến đường quốc lộ 23B chạy qua địa bàn huyện Mê Linh hiện có cả chục dự án lớn như Minh Giang, Minh Đức, Làng hoa Tiền Phong ....
Tuy nhiên, rất ít dự án đã hoàn thành xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng
Tuy nhiên, rất ít dự án đã hoàn thành xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
Tại các dự án chưa giải phóng mặt bằng, người dân đang tranh thủ trồng trọt hoa màu, chăn nuôi gia súc
Tại các dự án chưa giải phóng mặt bằng, người dân đang tranh thủ trồng trọt hoa màu, chăn nuôi gia súc.
Đây là dự án Minh Giang giai đoạn 1, chủ đầu tư đã nhận mặt bằng được 4 năm nay nhưng hiện mới chỉ xây dựng 1 số trục đường chính dẫn vào dự án. Còn lại toàn bộ hạ tầng vẫn ngổn ngang
Đây là dự án Minh Giang giai đoạn 1, chủ đầu tư đã nhận mặt bằng được 4 năm nay nhưng hiện mới chỉ xây dựng 1 số trục đường chính dẫn vào dự án. Còn lại toàn bộ hạ tầng vẫn ngổn ngang.
Lạnh lẽo 'siêu đô thị' Mê Linh ảnh 5
Mặc dù chỉ là bãi đất hoang nhưng từ đầu năm 2011, đã có hàng trăm nhà đầu tư góp vốn mua dự án này. Tuy nhiên, nhìn cảnh đàn bò thản nhiên rong chơi trên đất của dự án Minh Giang nhiều nhà đầu tư không khỏi
Mặc dù chỉ là bãi đất hoang nhưng từ đầu năm 2011, đã có hàng trăm nhà đầu tư góp vốn mua dự án này. Tuy nhiên, nhìn cảnh đàn bò thản nhiên rong chơi trên đất của dự án Minh Giang nhiều nhà đầu tư không khỏi "buốt ruột" khi tiền tỷ bỏ ra chỉ để cho bò hưởng lợi.
Một dự án cũng trong cảnh điêu tàn không khác gì dự án Minh Giang
Một dự án cũng trong cảnh điêu tàn không khác gì dự án Minh Giang.
Cỏ lau, cỏ dại đang mọc ngút đầu người
Cỏ lau, cỏ dại đang mọc ngút đầu người.
Dự án AIC chủ đầu tư công ty cổ phần xây dựng AIC rộng 92 ha bao gồm đất các xã Tráng Việt, Tiên Phong, Mê Linh. Hiện dự án này đã giải phóng được hơn 50% diện tích. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai xây dựng hạ tầng
Dự án AIC chủ đầu tư công ty cổ phần xây dựng AIC rộng 92 ha bao gồm đất các xã Tráng Việt, Tiên Phong, Mê Linh. Hiện dự án này đã giải phóng được hơn 50% diện tích. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai xây dựng hạ tầng.
Lạnh lẽo 'siêu đô thị' Mê Linh ảnh 10
Lạnh lẽo 'siêu đô thị' Mê Linh ảnh 11
Lạnh lẽo 'siêu đô thị' Mê Linh ảnh 12
Đây là một trong những dự án hiếm hoi nhất tại Mê Linh đang được triển khai xây dựng hạ tầng
Đây là một trong những dự án hiếm hoi nhất tại Mê Linh đang được triển khai xây dựng hạ tầng.
Lạnh lẽo 'siêu đô thị' Mê Linh ảnh 14
Dự án KĐT Minh Đức rộng 17,1 ha do công ty TNHH Minh Đức là chủ đầu tư. Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chấp thuận chủ trương cho thực hiện dự án từ năm 2008, nhưng hiện tại Công ty TNHH Minh Đức vẫn chưa hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, trên thị trường dự án này đã được chào bán cho các khách hàng dưới hình thức huy động vốn lên đến 80% tổng giá trị lô đất
Dự án KĐT Minh Đức rộng 17,1 ha do công ty TNHH Minh Đức là chủ đầu tư. Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chấp thuận chủ trương cho thực hiện dự án từ năm 2008, nhưng hiện tại Công ty TNHH Minh Đức vẫn chưa hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, trên thị trường dự án này đã được chào bán cho các khách hàng dưới hình thức huy động vốn lên đến 80% tổng giá trị lô đất.
Trên đất dự án khu nhà ở Minh Đức, người dân đang tranh thủ trồng chuối
Trên đất dự án khu nhà ở Minh Đức, người dân đang tranh thủ trồng chuối.
 

Theo Anh Đào
VnMedia

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.