Mátxcơva lớn thứ bảy thế giới về diện tích

Mátxcơva lớn thứ bảy thế giới về diện tích
TPO – Từ ngày 1-7, thủ đô Mátxcơva sẽ tiếp nhận thêm phần diện tích của hai thành phố trong vùng thủ đô là Shcherbinka và Troitsk cũng như 19 khu dân cư nhỏ khác, tương ứng với 150.000 ha.
Mátxcơva tăng 2,4 lần diện tích so với trước khi được mở rộng
Mátxcơva tăng 2,4 lần diện tích so với trước khi được mở rộng.

Kế hoạch mở rộng Thủ đô được cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đưa ra cách đây một năm, và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2012, nâng diện tích của thủ đô từ 1.070 km2 lên 2.550 km2.

Trước khi mở, Thủ đô của nước Nga là một trong 10 thành phố lớn nhất trên thế giới, với dân số đăng ký chính thức là hơn 10,5 triệu người. Mátxcơva cũng là một trong những thành phố đông dân nhất ở châu Âu, với mật độ dân số gần 11.000 người/km2.

Sau khi mở rộng, Mátxcơva trở thành thành phố lớn thứ 7 thế giới về diện tích, tăng… 27 bậc so với trước ngày 1-7-2012.

Với việc “tiếp nhận” 150.000 ha từ các đơn vị hành chính lân cận ở phía Tây Nam, khoảng 232.000 người các vùng lân cận trở thành công dân mới của thủ đô mở rộng, đồng thời cũng giúp Mátxcơva giảm được mật độ dân số từ 10.700 người/km2 xuống còn 4.600 người/km2.

Thị trưởng Mátxcơva, ông Sergei Sobyanin cho biết việc mở rộng thành phố là nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông ở trung tâm, và sẽ cho phép 20 triệu cư dân đô thị phát triển một cách hài hòa.

Thị trưởng Mátxcơva cũng khẳng định việc mở rộng thủ đô sẽ tạo thêm công ăn việc làm. Ngoài ra, nhiều trung tâm khoa học mới cũng sẽ xuất hiện tại Troitsk và trung tâm sáng tạo Skolkovo, trong khi trung tâm tài chính quốc tế cũng sẽ được xây dựng gần đường cao tốc Rublyovo-Arkhangelskoye.

Tùng Dương (tổng hợp)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.