Mở rộng đối tượng mua nhà thu nhập thấp

Mở rộng đối tượng mua nhà thu nhập thấp
TP - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa cho biết, Bộ Xây dựng đang đề nghị Chính phủ sửa đổi quy định về phát triển nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp.

> Phát triển nhà ở HN: Nhiều doanh nghiệp vay tiền để làm gì?

Mở rộng đối tượng mua nhà thu nhập thấp ảnh 1

Theo đó, sẽ cho phép áp dụng quy định này với cả doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp; không chỉ cho công nhân độc thân thuê mà cho cả các hộ gia đình công nhân thuê.

Ngoài ra, sửa đổi quy định nhà ở công nhân, chỉ để cho thuê thành được phép bán như nhà kinh doanh cho hộ công nhân có khả năng thanh toán; xem xét rút ngắn thời hạn người mua nhà thu nhập thấp được giao dịch trên thị trường từ 10 năm xuống còn 5-7 năm.

Theo ông Nam, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu mở rộng đối tượng thu nhập thấp theo hướng những người đang ở dưới 10m2/người cũng được mua nhà.

“Việc mở rộng đối tượng còn tạo điều kiện cho các chủ đầu tư bán sản phẩm nhanh hơn, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển quỹ nhà này”, ông nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.