Ngắm căn hộ… trên xe đạp ba bánh

Căn hộ độc đáo trên xe đạp ba bánh
Căn hộ độc đáo trên xe đạp ba bánh
TPO- Một nhà thiết kế Trung Quốc đã có cách vô cùng độc đáo để giải quyết vấn đề nhà ở cho những người thu nhập thấp đó là những căn hộ trên… xe đạp ba bánh.

Loại nhà này được Văn phòng Kiến trúc và Thiết kế Công nghiệp Nhân dân có trụ sở tại Bắc Kinh phát triển và từng góp mặt trong triển lãm Get It Louder ở Bắc Kinh năm 2012.

Ngắm căn hộ… trên xe đạp ba bánh ảnh 1

Căn nhà độc đáo này cũng khá đầy đủ tiện nghi với bồn chứa nước, bồn tắm và lò nướng.

Ngắm căn hộ… trên xe đạp ba bánh ảnh 2

Giường ngủ cũng có thể chuyển thành bàn ăn hoặc ghế ngồi nhằm giúp nội thất luôn gọn gàng và phù hợp trong nhiều hoàn cảnh.

Ngắm căn hộ… trên xe đạp ba bánh ảnh 3

Vì căn nhà làm bằng nhựa mờ nên có thể tận dụng ánh sáng ban ngày và ánh đèn đường phố vào ban đêm. Nhà dựng trên chiếc xe đạp 3 bánh nên cũng rất… cơ động.

Ngắm căn hộ… trên xe đạp ba bánh ảnh 4
Ngắm căn hộ… trên xe đạp ba bánh ảnh 5
Ngắm căn hộ… trên xe đạp ba bánh ảnh 6
Ngắm căn hộ… trên xe đạp ba bánh ảnh 7

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.