Tin hot BĐS tuần qua:

Người chết vẫn ký nguồn gốc nhà đất, dự án bãi đỗ xe ‘treo’ thập kỷ bị xóa sổ

TPO - Vụ người chết ký nguồn gốc nhà đất: Lấy xác nhận cũ đắp vào bản mới; Hé lộ loạt công trình sai phép 'xẻ' đất rừng tại Thạch Thất; Vì sao dân phản đối việc 'xẻ' đất công viên Cầu Giấy làm bãi xe ngầm?; Đề nghị Hà Nội công khai hồ sơ pháp lý đường ‘đắt nhất hành tinh’... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Vụ người chết ký nguồn gốc nhà đất: Lấy xác nhận cũ đắp vào bản mới

Liên quan việc người chết đã có giấy chứng tử nhưng vẫn ký tên trong biên bản xác định mốc giới của nhà đất hộ liền kề để cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) gây tranh chấp khiếu kiện kéo dài, lãnh đạo quận UBND Đống Đa yêu cầu kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ việc cấp sổ đỏ trên. 

Người chết vẫn ký nguồn gốc nhà đất, dự án bãi đỗ xe ‘treo’ thập kỷ bị xóa sổ ảnh 1 Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất lập năm 2006 trong hồ sơ được chính quyền sở tại xác nhận để làm cơ sở cho UBND quận Đống Đa cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành được bê nguyên từ Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất (theo hiện trạng sử dụng) năm 1997.

Trước đó, trong đơn thư gửi đến báo Tiền Phong và các cơ quan chức năng Hà Nội, đại diện 12 hộ gia đình đang cư trú ở Tổ 18 (cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa “tố” những sai phạm trong việc cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành. Cụ thể, người dân chỉ ra nhiều điểm mập mờ, thậm chí làm sai lệch hồ sơ trong hồ sơ cấp sổ đỏ tại địa chỉ số 27A Đê La Thành.   (Xem chi tiết)

Hé lộ loạt công trình sai phép 'xẻ' đất rừng tại Thạch Thất

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình tạm dừng để thực hiện thủ tục pháp lý, Cty CP Du lịch KOVA đã cho xây mới 6 công trình và cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục bên trong dự án Thác Bạc Suối Sao (huyện Thạch Thất, Hà Nội) khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Cụ thể, gồm Đền Tứ Trấn; Khu vực quầy số 2; Tháp Văn Xương; Nhà cổng đền mới; Nhà bảo vệ; Nhà vệ sinh. Các công trình cải tạo, nâng cấp là công trình cấp 4, có quy mô 1 tầng tại vị trí trên phần công trình đã sụp đổ. 

Người chết vẫn ký nguồn gốc nhà đất, dự án bãi đỗ xe ‘treo’ thập kỷ bị xóa sổ ảnh 2 Cty KOVA đã cho xây mới 6 công trình và sửa chữa nhiều hạng mục cũ tại dự án Thác Bạc - Suối Sao khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Liên quan đến việc này,Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo lập đoàn kiểm tra liên ngành làm rõ thông tin Cty KOVA xây công trình sai phép trên đất rừng Thạch Thất. Đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm nếu có. (Xem chi tiết)

Vì sao dân phản đối việc 'xẻ' đất công viên Cầu Giấy làm bãi xe ngầm?

Cho rằng việc Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Tây Hồ đề xuất "xén" đất công viên Cầu Giấy để xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại là không phù hợp, cùng với việc chính quyền lấy ý kiến về dự án không minh bạch, những ngày qua hàng trăm cư dân đang sinh sống tại các tòa chung cư quanh khu vực công viên đã căng băng rôn phản đối.

Người chết vẫn ký nguồn gốc nhà đất, dự án bãi đỗ xe ‘treo’ thập kỷ bị xóa sổ ảnh 3 Không đồng tình việc xén đất công viên Cầu Giấy xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại, cư dân một số tòa chung cư lân cận dự án bức xúc treo băng rôn đỏ rực bên ngoài các tòa nhà.

“Trong quy hoạch lân cận công viên đang có 5 bãi đỗ xe, nhưng hiện chưa được xây dựng. Thậm chí có lô quy hoạch bãi đỗ xe bị sử dụng sai mục đích. Bên ngoài công viên cũng có nhiều lô đất được giao rồi nhưng dự án triển khai chậm nhiều năm và đang được dùng làm sân tennis, quán bia, sân bóng... Tại sao thành phố không thu hồi dự án chậm để làm bãi đỗ xe mà lại lấy đất của công viên”, anh Hải bức xúc. Anh Hải lo ngại việc bãi xe ngầm, trung tâm thương mại, dịch vụ "mọc" lên sẽ băm nát “lá phổi xanh” công viên Cầu Giấy. (Xem chi tiết)

Đề nghị Hà Nội công khai hồ sơ pháp lý đường ‘đắt nhất hành tinh’

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì tiếp công dân để xem xét về một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó có việc khiếu nại tố cáo của 3 nhóm công dân liên quan đến Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục liên quan đến đơn giá bồi thường, bản đổ quy hoạch...

Người chết vẫn ký nguồn gốc nhà đất, dự án bãi đỗ xe ‘treo’ thập kỷ bị xóa sổ ảnh 4 Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hà Nội đối thoại và công khai toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến tuyến vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Về việc này, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội đối thoại và công khai toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục với các hộ dân. (Xem chi tiết)

Hà Nội xóa sổ dự án bãi đỗ xe ‘treo’ cả thập kỷ ở quận Thanh Xuân

UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án cống hóa mương thoát nước tại ô đất 11.4-ĐX tuyến mương Láng Hạ - Thanh Xuân do Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41 làm chủ đầu tư để xây bãi đỗ xe. 

Người chết vẫn ký nguồn gốc nhà đất, dự án bãi đỗ xe ‘treo’ thập kỷ bị xóa sổ ảnh 5 Dự án bãi đỗ xe ‘treo’ cả thập kỷ ở quận Thanh Xuân chính thức bị xóa sổ.

Lý do Hà Nội đưa ra là vì chức năng sử dụng đất của dự án theo quy hoạch đã thay đổi, không còn là chức năng bãi đỗ xe. Mặt khác, dự án cũng không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện. (Xem chi tiết)

Hà Nội sẽ đình chỉ chủ tịch xã, phường 'buông lỏng' vi phạm xây dựng

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký văn bản gửi 8 sở của TP, Công an TP, Thanh tra TP, UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu siết lại kỷ cương, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Người chết vẫn ký nguồn gốc nhà đất, dự án bãi đỗ xe ‘treo’ thập kỷ bị xóa sổ ảnh 6 Cao ốc xây vượt tầng ở số 26-28-30 phố Nhà Chung (phường Hàng Trống) ngay cạnh khu vực Hồ Gươm đến nay vẫn chưa thể xử lý xong.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về những vi phạm phát sinh mới và kết quả xử lý 197 công trình còn tồn đọng. Đối với các xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm mới hoặc không xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm TTXD còn tồn đọng theo yêu cầu của UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...