Người Thủ Thiêm làm việc với Ban tiếp công dân TƯ

Chỉ những người có thư mời mới được gặp lãnh đạo Ban tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Thành Nguyễn.
Chỉ những người có thư mời mới được gặp lãnh đạo Ban tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Thành Nguyễn.
Sáng 8/6, Phó chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng và Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp làm việc với một số hộ dân khiếu kiện việc thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) sai phạm, ảnh hưởng đến nhiều người.

8h30 buổi tiếp công dân mới chính thức diễn ra, song từ sáng sớm hàng chục người đã đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2. Tuy nhiên, chỉ những hộ có thư mời mới được lực lượng an ninh cho vào nơi diễn ra buổi gặp mặt. Nhiều người bày tỏ bức xúc, căng biểu ngữ, bản đồ quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm để phản đối, đòi được vào gặp hai lãnh đạo chủ trì.

Ông Điệp cho biết, theo kế hoạch làm việc, hôm nay Ban tiếp công dân và lãnh đạo UBND TP HCM gặp đại diện một số hộ, sau đó sẽ báo cáo Thủ tướng. "Mong bà con thông cảm, chúng tôi đã đến đây rồi, bà con không phải lo nữa", ông Điệp nói.

Người Thủ Thiêm làm việc với Ban tiếp công dân TƯ ảnh 1 Người dân căng bản đồ quy hoạch và biểu ngữ phía trước trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2. Ảnh: Phạm Duy.

Phía trong hội trường, bà Nguyễn Thị The (ngụ khu phố 1, phường Bình An, quận 2) tóc bạc phơ, giọng run rẩy cho biết, trước giờ Trung ương và lãnh đạo TP HCM nhiều lần chỉ đạo nhưng chưa giải quyết được những khiếu nại của người dân. Tại buổi tiếp công dân này, bà mong muốn các vấn đề vướng mắc lâu nay được làm rõ.

"Một là, Chính phủ lập đoàn thanh tra làm rõ trắng đen về khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quá lâu rồi, bà con khổ quá trời, khổ dữ lắm, đói lắm. Vì thế mà đoàn ra Hà Nội kêu cứu khiếu nại trước đây là 71 hộ, giờ chỉ còn 31 thôi. Chúng tôi đề nghị Văn phòng Trung ương lập danh sách các hộ này", bà The nói.

Điều thứ hai bà lão đề nghị là, người dân Thủ Thiêm sẽ cùng chính quyền TP HCM gỡ vướng cho 31 hộ ở khu phố 1 phường Bình An về khu 42 ha. "Chứ lâu nay bà con khổ lắm rồi. Chúng tôi biết ai sai ai đúng. Chúng tôi từng gặp lãnh đạo thành phố ở trung ương, gặp cả chủ tịch và phó chủ tịch quận 2 nhiều lần, cũng chỉ với nguyện vọng làm sao làm hòa với nhau để cùng gỡ vướng", bà The nói.

Người Thủ Thiêm làm việc với Ban tiếp công dân TƯ ảnh 2 Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban tiếp công dân Trung ương (trái) trao đổi với người dân Thủ Thiêm. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tương tự, ông Lê Văn Lung cũng đề nghị, trước khi báo cáo Thủ tướng, đoàn thanh tra phải tiếp xúc với người dân để nhận các tài liệu chứng cứ, nội dung bà con tố cáo để Thủ tướng giải quyết rõ ràng, đúng pháp luật.

"Nếu Chính phủ, UBND thành phố có thiện chí giải quyết tố cáo này cho rốt ráo triệt để thì chúng tôi sẽ hợp tác cùng lãnh đạo mới của UBND thành phố vì việc sai trái này nằm ở nhiệm kỳ trước", ông Lung nói.

Ông cũng đặt câu hỏi với Phó Chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng về việc ông Võ Viết Thanh (nguyên Chủ tịch thành phố) vừa đưa ra bộ bản đồ liên quan đến quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhưng đến nay vẫn chưa có quan điểm, ý kiến chính thức của UBND thành phố về giá trị pháp lý của bộ bản đồ và số lượng bản đồ được công bố đã đầy đủ hay chưa. "Người dân mong muốn nghe được nghe ý kiến của thành phố về vấn đề này như thế nào", ông Lung nói.

Trao đổi với 7 hộ dân đại diện cho các cư dân bị ảnh hưởng từ dự án Thủ Thiêm, Phó chủ tịch Huỳnh Cách Mạng cho hay, vấn đề này được Thủ tướng rất quan tâm và đã chỉ đạo thành phố giải quyết. Cá nhân ông Mạng được lãnh đạo thành phố phân công phối hợp với Ban tiếp dân Trung ương để tiếp xúc người dân.

"Sau kỳ họp Quốc hội, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân sẽ gặp gỡ, đối thoại với bà con Thủ Thiêm. Trước khi đi họp, Bí thư Thành ủy dặn tôi cố gắng nắm hết tâm tư của mọi người. Thành phố sẽ tập trung giải quyết về tình trạng tạm cư, sắp xếp ổn định. Tôi rất xúc động khi bà con thông cảm cho lãnh đạo mới, và nhất trí cùng nhau giải quyết", ông Huỳnh Cách Mạng nói.

Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt ngày 4/6/1996 tại Quyết định số 367. Nhiều năm qua, người dân thuộc khu vực dự án đã gửi đơn khiếu nại từ cấp thành phố đến trung ương, tập trung vào các vấn đề chính là: xác định ranh của dự án, chính sách bồi thường, tái định cư. Người dân cũng bức xúc vì đơn khiếu nại chậm được giải quyết.

Hôm 9/5, tổ đại biểu Quốc hội gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, ông Phan Nguyễn Như Khuê (Phó đoàn đại biểu Quốc hội) và bà Trịnh Ngọc Thúy (Phó Chánh án TAND TP HCM) đã có buổi tiếp xúc kéo dài hơn 8 tiếng với cử tri quận 2. Hơn 50 ý kiến của người dân đã được chuyển đến tổ đại biểu Quốc hội.

Nhiều người tỏ ra rất bức xúc, thậm chí gay gắt khi trình bày với các đại biểu vì vấn đề này họ khiếu nại đã hơn 10 năm qua, ra cả trung ương phản ánh, nhưng chưa được giải quyết.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng hứa sẽ gặp để lắng nghe bức xúc của người dân Thủ Thiêm sau khi kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV kết thúc sau ngày 15/6. Ông khẳng định sẽ có giải pháp thỏa đáng cho vụ việc tại Thủ Thiêm. "Về bản chất, việc nào đúng thì khẳng định, còn sai thì sửa", ông Nhân nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG