Nhà đầu tư đổ xô làm nhà ở xã hội ở Bình Định

TPO - Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định đang triển khai 11/24 dự án với khoảng trên 5.800 căn hộ. Đến nay, 1.100 căn hộ của 3 dự án đã được bàn giao, trong khi nhiều nhà đầu tư tiếp tục triển khai các dự án khác.

UBND tỉnh Bình Định phê duyệt kế hoạch phát triển dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 có 24 dự án nhà ở xã hội, gần 17 nghìn căn hộ. Hiện trên địa bàn tỉnh này đang triển khai 11/24 dự án với khoảng trên 5.800 căn hộ. Đến nay, 1.100 căn hộ của 3 dự án đã được bàn giao cho người dân.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, hiện nay tỉnh rất quan tâm kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực, có uy tín về quản lý vận hành nhà ở xã hội, tỉnh cũng có nhiều chính sách để thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội. Sau khi các dự án hoàn thành, sẽ giao Sở Xây dựng và các ngành xem xét, lựa chọn các đối tượng để sử dụng nhà ở xã hội đúng quy định.

Nhà đầu tư đổ xô làm nhà ở xã hội ở Bình Định ảnh 1 Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định đang triển khai 11/24 dự án với khoảng trên 5.800 căn hộ. Ảnh: Trương Định

Hiện nay toàn tỉnh có 8 dự án nhà ở xã hội với hơn 4.700 căn hộ đang được xây dựng như chung cư Hoàng Văn Thụ phần mở rộng, An Phú Thịnh, Nam Ngân 1, Nam Ngân 2, Ecohome Nhơn Bình… Dự kiến, trong năm nay sẽ có 2.400 căn chung cư thu nhập thấp bàn giao cho người dân.

Tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Capital House đã khởi công dự án nhà ở xã hội EcoHomes Nhơn Bình ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng trên tổng diện tích 4,6 ha. Quy mô xây dựng 5 tòa nhà với gần 1.400 căn hộ chung cư từ 1 đến 3 phòng ngủ. Ngoài ra, Dự án còn xây dựng 50 căn nhà liền kề - nhà phố thương mại, nhà tái định cư, trường học đa cấp, y tế...

"Chúng tôi đã ban hành quy chế rất chặt chẽ và đưa ra các thang điểm ưu tiên từ trên xuống dưới để bảo đảm những đối tượng thực sự khó khăn về nhà ở được ưu tiên để mua nhà ở”, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.