Nhà lơ lửng trên cây trong suốt độc nhất thế giới

TPO - Có nhiều dự án nhà trên cây nhưng để “tàng hình” được thì chỉ có 1. Công trình này có tên Chantli Kuaulakoyokan - “nhà trên ngọn cây” theo tiếng Nahuatl – ngôn ngữ bản địa được nói nhiều nhất ở Mexico. Nhà nằm ở chân núi Sierra de las Cruces, Mexico. Tác giả của nó là kiến trúc sư Gerardo Broissin thiết kế và thi công.

Điều đáng chú ý, ngôi nhà hoàn toàn bằng kính trong suốt, và người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong và ngược lại. Nhà nằm  trong dự án kỷ niệm 10 năm Design House - một sự kiện thường niên nổi bật trong tuần lễ thiết kế Mexico với sự tham gia của 24 kiến trúc sư, thường tìm ngôi nhà hoang để phục lại theo ý tưởng riêng của mình.

Chantli Kuaulakoyokan dành cho trẻ em sống, vui chơi, với thông điệp cổ tích rằng, trả lại sự trong trắng ngây thơ cho trẻ em. Nhà  bằng kính nói lên cần sự riêng tư, nhất là trong thời đại bùng nổ của mạng xã hội, sự an toàn trong cả phạm trù thực tiễn và số hóa. Bên cạnh đó, Broissin đã thiết kế một khu rừng nhỏ tạo khí hậu tươi tốt xung quanh.

Nhà lơ lửng trên cây trong suốt độc nhất thế giới ảnh 1 Nhà được treo lơ lửng trên ngọn cây.
Nhà lơ lửng trên cây trong suốt độc nhất thế giới ảnh 2  Mang lại một trải nghiệm thú vị.
Nhà lơ lửng trên cây trong suốt độc nhất thế giới ảnh 3
Nhà mang ý nghĩa trả lại ngây thơ ấm áp cho trẻ.
Nhà lơ lửng trên cây trong suốt độc nhất thế giới ảnh 4 Trẻ được tung tăng như gì mình muốn.
Nhà lơ lửng trên cây trong suốt độc nhất thế giới ảnh 5 Xung quanh ngôi nhà có nhiều điểm nhấn.
Nhà lơ lửng trên cây trong suốt độc nhất thế giới ảnh 6 Nhà trên ngọn cây hoàn toàn bằng kính trong suốt.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.