‘Nhà phiên bản giới hạn & bến đậu du thuyền định danh’ hấp dẫn giới thượng lưu Sài Gòn

“Lựa chọn biệt thự phiên bản giới hạn đi kèm bến đậu du thuyền cao cấp định danh” – giới thượng lưu Sài Gòn đang bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân những giá trị mới để khẳng định vị thế độc tôn.

Nhiều tỷ phú, doanh nhân như nhà đồng sáng lập Microsoft - Paul Allen, ông chủ CLB bóng đá Chelsea - Roman Abramovich hay CEO của Alphabet, công ty mẹ Google - Larry Page… đều sở hữu du thuyền của riêng mình để tận hưởng những kỳ nghỉ dưỡng xa hoa. Song song với đó, những bến đậu du thuyền càng trở nên nổi tiếng như Port Adriano Mallorca – Tây Ban Nha; Marina di Portofino - Ý; Marina Miraggio - Hy Lạp; St Katharine Docks – Anh Quốc... cùng nhiều dự án bất động sản bên bến du thuyền để giới siêu giàu có thể đồng thời sở hữu một ngôi nhà ven sông, ven biển và chỗ đậu du thuyền.

Tại TP. HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, những năm gần đây, thú chơi du thuyền đang dần định hình xu hướng và đẳng cấp sống mới cho giới thượng lưu.

Vì thế, ngay khi Quần thể 23 biệt thự giới hạn cao cấp nhất của đại đô thị Vinhomes Grand Park và bến đậu du thuyền định danh tại The Manhattan Glory ra đời đã ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của giới siêu giàu. 

‘Nhà phiên bản giới hạn & bến đậu du thuyền định danh’ hấp dẫn giới thượng lưu Sài Gòn ảnh 1 The Manhattan Glory – Quần thể biệt thự hiếm hoi ra mắt dòng sản phẩm giới hạn cùng bến đậu du thuyền định danh dành cho những chủ nhân danh giá

The Manhattan Glory mang đến một Bến thuyền cao cấp hiếm có giữa không gian sông nước rộng lớn. Được tư vấn thiết kế bởi Humphrey & Partners (Mỹ), Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory không hề thua kém một resort nghỉ dưỡng bởi lối kiến trúc cổ điển sang trọng và những cảnh quan tinh tế, hài hoà trong tổng thể The Manhattan Glory. Từ bến thuyền Manhattan Glory, mỗi cư dân hay du khách đều có thể thưởng ngoạn cảnh quan hiếm có của thiên nhiên giữa lòng phố thị, phóng tầm mặt chiêm ngưỡng bờ Đông Sài Gòn để cùng cảm nhận không gian sinh thái tối đa.

‘Nhà phiên bản giới hạn & bến đậu du thuyền định danh’ hấp dẫn giới thượng lưu Sài Gòn ảnh 2 Bên miền thiên nhiên sông nước hiếm có, Bến thuyền Manhattan Glory còn được thiết kế riêng chuỗi cảnh quan và đường dạo phong cách tropical, mang đến trải nghiệm thực sự khác biệt và cao cấp

Không đơn thuần chỉ là bến đậu du thuyền, Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory nổi bật bởi điểm nhấn Cung điện Pha Lê Crystal Palace là nơi quy tụ chuỗi nhà hàng, café… trong và ngoài trời, góp phần gia tăng trải nghiệm đắt giá tại biểu tượng và điểm đến mới của thành phố.

‘Nhà phiên bản giới hạn & bến đậu du thuyền định danh’ hấp dẫn giới thượng lưu Sài Gòn ảnh 3 Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory là bộ đôi song phẩm đồng hành cùng dãy 23 căn biệt thự phiên bản giới hạn The Manhattan Glory – Limited Edition

Nhắc tới Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory không thể không nhắc đến 23 căn biệt thự The Manhattan Glory - Limited Edition. Bên cạnh sự khác biệt của sản phẩm số lượng giới hạn, The Manhattan Glory – Limited Edition sẽ “kết hợp” với Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory để dành tặng đặc quyền ưu tiên thuê chỗ đậu du thuyền cho 23 chủ nhân danh giá nhất. Xác lập nấc thang thượng lưu mới trong cộng đồng tinh hoa Sài Gòn, biệt thự phiên bản giới hạn và bến đậu du thuyền định danh tại The Manhattan Glory sẽ là “bộ đôi song phẩm” thu hút sự chú ý của những chủ nhân luôn lựa chọn giá trị sống vượt trội.

‘Nhà phiên bản giới hạn & bến đậu du thuyền định danh’ hấp dẫn giới thượng lưu Sài Gòn ảnh 4 Biệt thự phiên bản giới hạn còn sở hữu nhiều điểm khác biệt và nổi bật giữa “quần thể kiệt tác” The Manhattan Glory như thiết kế kiến trúc dành riêng, đặc quyền sở hữu 2 bốt an ninh cùng vị trí liền kề nhiều tiện ích độc đáo nhất Vinhomes Grand Park

Sự xuất hiện của Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory và biệt thự phiên bản giới hạn The Manhattan Glory – Limited Edition sẽ tiếp tục góp phần khẳng định vị thế của một TP.HCM hiện đại, là nơi quy tụ cộng đồng thượng lưu cùng những gu sống độc bản tiên phong.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.