Nhà tổ chim lơ lửng trên vách đá

Nhà tổ chim lơ lửng trên vách đá
Các kiến trúc sư Thụy Điển tính đến giải pháp xây nhà "tổ chim" trên vách đá để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại nhiều thành phố lớn.

Các kiến trúc sư hợp tác với công ty Moderna Trähus ở Thụy Điển đang tiến hành dự án nhà "tổ chim" Nestinbox nhằm giải quyết vấn đề nhà ở tại nhiều thành phố lớn, theo Mirror.

"Chúng ta không nhất thiết phải xây nhà trên mặt đất, chúng ta có thể học hỏi loài vật", kiến trúc sư Michel Silverstorm của Moderna Trähus nói. "Nhiều loài vật như chim xây tổ trên cây, dưới mái ngói hay trong các khe đá".

Lấy cảm hứng từ cách thức xây tổ trên cao của loài chim, các kiến trúc sư thiết kế những ngôi nhà "tổ chim" nằm ở độ cao 20 mét trên vách đá. 

Nhà tổ chim lơ lửng trên vách đá ảnh 1

Nội thất bên trong nhà "tổ chim". Ảnh: Nestinbox

Nhà "tổ chim" cao ba tầng, rộng 50 m2, là nơi sống lý tưởng cho một đến hai người. Nhà có 2,5 phòng ngủ, một bếp, một phòng khách, một phòng làm việc và một cầu thang xoắn.

Nhà tổ chim lơ lửng trên vách đá ảnh 2

Lối đi chung nối các ngôi nhà "tổ chim". Ảnh: Nestinbox

"Vách đá sẽ đảm bảo tốt việc cố định và gắn những ngôi nhà nhỏ nếu được trang bị cấu trúc chịu lực", Silverstorm nói.

Nhà tổ chim lơ lửng trên vách đá ảnh 3

Thiết kế nhà "tổ chim". Ảnh: Nestinbox

Yếu tố bảo tồn môi trường sống tự nhiên cũng được dự án xét đến. "Chúng ta xây nhà hình hộp để chừa không gian sống cho loài chim", Silverstorm cho hay. Tuy nhiên, dự án nhà "tổ chim" trên vách đá hiện mới chỉ là ý tưởng, chưa được triển khai trên thực tế. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.