Những nghĩa trang đồ sộ vươn cao như những tòa cao ốc

Tháp nghĩa trang ở Hongkong
Tháp nghĩa trang ở Hongkong
TPO - Nhiều nghĩa trang ở những nơi đất chật người đông như Hongkong, Mumbai, London, Tokyo đã quá chật chội. Và nhiều nước đã bắt đầu xây cao ốc nghĩa địa sừng sững như nhưng tòa nhà cao ốc.

Tại Nhật Bản, một doanh nhân thậm chí đã mở một khách sạn cho người chết, nơi các gia đình có thể tạm thời giữ các xác chết trong khi họ chờ  đến lượt thi thể người thân hỏa táng. Hiện đang được xây dựng tại Mumbai là một nghĩa trang dọc.

Ngôi nhà cao tầng mang tên tương lai này là tháp Moksha sẽ là nghĩa trang cao nhất thế giới, vượt trội hơn Memorial Necrópole Ecumênica ở Brazil, khi hoàn thành.

Tháp Moksha sẽ cung cấp cơ sở cho việc hỏa táng và chôn cất, cũng như một tháp yên tĩnh  Parsis nằm trên mái tháp. Ngay cả khi có thêm không gian từ nghĩa trang thẳng đứng, các nhà thiết kế của tòa nhà tin tưởng rằng các thi thể sẽ chỉ nằm ở đó trong 5-10 năm, và lưu ý rằng "mật độ Mumbai không còn chỗ cho cuộc sống, hãy để một mình cho người chết."

Cùng xem những nghĩa trang này.

Những nghĩa trang đồ sộ vươn cao như những tòa cao ốc ảnh 1

Nghĩa trang Pok Fu Lam, Hongkong

Những nghĩa trang đồ sộ vươn cao như những tòa cao ốc ảnh 2 Nghĩa trang  Manila, Philippines
Những nghĩa trang đồ sộ vươn cao như những tòa cao ốc ảnh 3 Nghĩa trang Necrópole Ecumênica  ở Santos, Brazil
Những nghĩa trang đồ sộ vươn cao như những tòa cao ốc ảnh 4

Những nghĩa trang đồ sộ vươn cao như những tòa cao ốc ảnh 5 Nghĩa trang nhiều tầng ở Hongkong

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.