Nợ đọng không được đầu tư dự án mới

Nợ đọng không được đầu tư dự án mới
TP - Ngày 11/7, UBND TP Hà Nội tổ chức giao ban xây dựng cơ bản quý II năm 2013. Sở KH&ĐT cho biết, nguồn vốn ngân sách tính theo kế hoạch năm 2013 là 23.886 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 326 tỷ đồng, vốn trong nước 23.560 tỷ đồng.

> Chiêu trò làm 'sốt' địa ốc của doanh nghiệp
> Đại gia nhà đất, không bỏ chạy thì bỏ mạng

Nhiều dự án chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư triển khai rất chậm, tính đến hết tháng 6/2013 còn 77 dự án thuộc giai đoạn thực hiện chưa được giải ngân kế hoạch vốn.

Tính đến hết 31/12/2012 tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản của quận, huyện, thị xã là 990,3 tỷ đồng (1.562 dự án). Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu đã giao Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương đôn đốc giải quyết từ nay đến năm 2014 phải cơ bản xong hết nợ. Nếu đơn vị nào còn nợ vốn XDCB kéo dài sẽ xem xét không cho đầu tư các dự án mới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG