Nữ đại gia vung tiền sắm nhà cho con gái 2 tuổi

Nữ đại gia vung tiền sắm nhà cho con gái 2 tuổi
Một bà mẹ giàu có người Trung Quốc vừa chi 6,5 triệu USD để tậu một căn hộ ở khu Manhattan đắt đỏ thuộc New York, Mỹ, cho đứa con gái vừa mới chỉ 2 tuổi của mình.

Nữ đại gia vung tiền sắm nhà cho con gái 2 tuổi

> Nữ sinh nghèo được đi Lamborghini đến trường

> Chợ ‘gái trinh tìm chồng’ hút khách

 

Một bà mẹ giàu có người Trung Quốc vừa chi 6,5 triệu USD để tậu một căn hộ ở khu Manhattan đắt đỏ thuộc New York, Mỹ, cho đứa con gái vừa mới chỉ 2 tuổi của mình.

minh họa - Nguồn: Flickr.
Ảnh: minh họa - Nguồn: Flickr.
 

Trang Business Insider dẫn lời ông Kevin Brown, một Phó chủ tịch cao cấp tại hãng môi giới địa ốc Sotheby’s International, người chuyên giao dịch các bất động sản cao cấp nhất ở New York, cho biết, nữ “đại gia” không tiết lộ danh tính nói trên đã mua căn hộ để chuẩn bị trước cho con gái trở thành sinh viên.

“Chúng tôi đi quanh thành phố để xem xét, và cuối cùng tôi hỏi vì sao bà ấy mua nhà”, ông Brown kể lại trên kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc.

“Và bà ấy nói, con gái của bà ấy sẽ học Đại học Columbia, Đại học New York hoặc có thể là Đại học Harvard, và bà ấy cần phải mua một căn hộ ở giữa thành phố. Vậy tôi hỏi là con gái của bà ấy bao nhiêu tuổi, và bà ấy nói là cô bé mới 2 tuổi. Tôi cảm thấy sốc”.

Căn hộ được người phụ nữ giàu có này chọn mua nằm trong tòa nhà One57 cao 90 tầng thuộc phố 57th nằm giữa Đại lộ số 6 và số 7, nhìn ra công viên Central Park. Đây được xem là tòa chung cư đắt nhất ở New York hiện nay, với hai căn penthouse được bán với giá 90 triệu USD mỗi căn.

Tòa nhà One57 đến nay vẫn chưa hoàn tất, nhưng nhiều căn hộ đã được bán cho các tỷ phú và triệu phú khắp thế giới. Tòa nhà được thiết kế bởi một kiến trúc sư từng đoạt giải thưởng Pritzker danh giá. Trong tòa nhà có thư viện riêng, bể bơi riêng, một bể thủy sinh khổng lồ, nhà hát riêng, và một phòng tắm dành riêng cho thú cưng. Khi hoàn thành, tòa nhà sẽ nằm dưới sự quản lý của thương hiệu khách sạn Park Hyatt.

Hiện đã có ít nhất một người Trung Quốc siêu giàu khác là tỷ phú Silas KF Chou của Hồng Kông đã mua căn hộ tại One57. Ông Chou đã bỏ ra 50 triệu USD để tậu căn hộ trong tòa nhà này.

Nhà môi giới bất động sản Brown cho biết, các khách hàng Trung Quốc hiện đóng góp 1/3 giá trị giao dịch mà ông thực hiện được.

“Một điều thú vị nữa là cách đây 2 năm, tỷ lệ này chỉ là 15%. Trước đó, con số là 5%”, ông Brown nói. “Hầu hết người Trung Quốc mua nhà ở Manhattan đều muốn ở gần công viên Central Park, nhưng họ không quan tâm tới phong cảnh công viên mà họ muốn có nhà hướng Nam”.

Người nước ngoài hiện chỉ chiếm khoảng 2-3% số khách mua nhà ở New York, nhưng 11% trong số này là người Trung Quốc. Năm ngoái, người Trung Quốc đã chi 9 tỷ USD để mua bất động sản ở Mỹ.

Thông tin về vụ bà mẹ mua nhà ở Manhattan cho con gái 2 tuổi đã khiến cư dân mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao về nguồn gốc của số tiền. Nhiều bình luận trên mạng Weibo cho rằng, người phụ nữ này nhất định phải có quan hệ thân thích với một tham quan nào đó.

Theo Phương Anh
Business Insider

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.