Phân lô đất nghĩa địa trái phép để trục lợi

TP - Ngày 9/12, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra tình trạng lấn chiếm đất, phân lô để bán huyệt mộ trái phép xảy ra tại nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang).

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch thành phố đã làm việc và truy trách nhiệm đối với chính quyền xã Hòa Sơn vì để tình trạng này xảy ra lâu ngày mà không biết và không có biện pháp ngăn chặn.

Theo ông Thơ, việc thi công, đưa cả phương tiện san lấp mặt bằng diễn ra ngang nhiên mà chính quyền không nắm được là hết sức vô lý. Do đó phải để nguyên hiện trạng, đề nghị lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý các cá nhân, tổ chức và lãnh đạo địa phương tiếp tay, liên quan đến vụ việc.

Sau khi điều tra, các khu vực bị đào xới phải tiến hành hoàn thổ, trả nguyên trạng ban đầu. Những khu vực người dân đã mua huyệt mộ trái phép nhưng chưa chôn tiến hành chôn cất thì tiến hành trồng cây xanh, tạo cảnh quan.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.