Ra ở riêng - nên thuê hay mua nhà?

D’.Capitale giới thiệu dòng sản phẩm SOHO hội tụ đầy đủ những giá trị vượt trội nhất, mang ưu điểm 3 trong 1 “Sống - Làm việc - Hưởng thụ”.
D’.Capitale giới thiệu dòng sản phẩm SOHO hội tụ đầy đủ những giá trị vượt trội nhất, mang ưu điểm 3 trong 1 “Sống - Làm việc - Hưởng thụ”.
TP - Khi xu hướng ra ở riêng thay vì sống chung với bố mẹ đang ngày càng trở nên phổ biến, việc cân nhắc giữa thuê và mua nhà sau khi kết hôn trở thành một trong những bài toán dễ làm các cặp vợ chồng trẻ “đau đầu” nhất. Nhưng giờ đây, sở hữu một “nơi đi chốn về” với diện tích và mức giá hợp lý là chuyện hoàn toàn trong tầm tay, hơn nữa lại mang đến nhiều lợi ích kinh tế về lâu dài khi dòng sản phẩm bất động sản mới được ra mắt: SOHO tại D’.Capitale.

Thuê nhà ở riêng có phải giải pháp tối ưu cho các cặp vợ chồng trẻ?

Tâm lý người Việt xưa nay vẫn gắn liền “an cư” với “lạc nghiệp”. Là mơ ước chung của mọi cặp vợ chồng, việc sở hữu một chốn đi về của riêng mình vừa mang lại cảm giác độc lập, vững vàng; vừa tiện xây sửa, trang trí hơn so với ở thuê. Thế nhưng với tình trạng kinh tế đang trong giai đoạn tích lũy, nhiều cặp vợ chồng trẻ vẫn cho rằng việc tìm mua một chỗ ở ổn định là điều chưa khả thi khi mới kết hôn. Mặc dù vậy, chỉ cần thử làm một phép tính đơn giản tại những đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, sau 5-7 năm chi phí đi thuê nhà trung bình sẽ mất khoảng 500-700 triệu đồng. Thời gian thuê càng lâu, lại càng mất đi nhiều lợi ích kinh tế.

Ngoài ra, chất lượng sống tại nhiều bất động sản cho thuê chưa tốt, dẫn đến tình huống oái oăm dở khóc dở cười cho chủ nhân. Chị Phượng Anh, 28 tuổi tại Hà Nội chia sẻ “Vợ chồng tôi mới thuê 1 căn 2 tầng trên phố Thái Hà. Dù căn nhà khá khang trang nhưng mỗi khi mưa to mùi ẩm mốc ở tầng 1 và lối đi lại trong ngõ lại bốc lên vô cùng khó chịu. Thêm vào đó, hàng xóm xung quanh đa số làm nghề buôn bán, dân trí không cao dẫn đến nhiều va chạm không đáng có.”

Trong khi đó, đầu tư mua một căn hộ với mức giá dao động từ 1,5 tỷ - 2 tỷ đồng đang được nhiều chuyên gia đánh giá như một giải pháp tài chính khôn ngoan hơn. Trên thực tế, khi thị trường địa ốc đang phát triển khá mạnh và ngày một phong phú, việc lựa chọn một căn hộ đáp ứng hợp lý nhu cầu lẫn ngân sách gia đình đã không còn quá khó khăn đối với các cặp vợ chồng mới cưới.

Ra ở riêng - nên thuê hay mua nhà? ảnh 1

Ngoài việc kết nối thuận tiện đến các địa điểm trọng điểm của thành phố, xung quanh các tòa SOHO D’.Capitale còn có hàng loạt tiện ích nội khu phong phú.

SOHO tại D’.Capitale - Sống, làm việc, hưởng thụ

Thị trường địa ốc cuối năm 2016 bùng nổ với sự xuất hiện của SOHO (Small Office Home Office) - sản phẩm mới của dự án D’.Capitale đang thu hút sự quan tâm của nhiều cặp vợ chồng trẻ. SOHO được định nghĩa là nhà ở linh hoạt có thể được tùy biến chức năng sử dụng làm văn phòng, diện tích nhỏ, thiết kế hiện đại, phong cách năng động, đặc biệt phù hợp với các cặp vợ chồng trẻ hay những bạn trẻ khởi nghiệp. SOHO là xu hướng sống của giới trẻ tại các trung tâm phát triển năng động toàn cầu như New York, London, Manhattan,… nơi mọi người ưa chuộng sống, làm việc và tận hưởng trong một không gian khép kín nhưng vẫn hiện đại, đầy đủ tiện nghi. 

Điểm khác biệt của căn hộ SOHO - D’.Capitale nằm ở thiết kế đặc biệt tối ưu hóa không gian sử dụng. Các căn SOHO phiên bản 1, 1,5 và 2 phòng ngủ với diện tích từ trên 38m2 đến 61m2 được các khách hàng trẻ đánh giá cao về tính linh hoạt trong việc bố trí không gian sống và làm việc một cách sáng tạo, thông minh. Ngoài những tiện ích chung của cả dự án, tòa tháp SOHO còn có những tiện ích dành riêng cho chức năng văn phòng, thương mại như phòng họp, trung tâm dịch vụ văn phòng…

Các căn hộ SOHO được bố trí ở tòa tháp C2 của D’.Capitale – dự án sở hữu 3 mặt tiền hướng ra 3 tuyến đường sầm uất, nhộn nhịp: đường Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và Hoàng Minh Giám. Đây cũng là khu vực hành chính mới của thành phố với hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm như Đại Lộ Thăng Long, Đường Vành đai 3, Quốc lộ 32, Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông,… giúp cư dân kết nối tới các vị trí trọng điểm của thủ đô “trong tích tắc”. Vị trí kim cương hiếm và quý này không chỉ giúp các cặp vợ chồng trẻ tiết kiệm thời gian di chuyển, có thêm thời gian tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mà còn đảm bảo tiềm năng tăng trưởng giá trị của căn hộ trong tương lai.

Ra ở riêng - nên thuê hay mua nhà? ảnh 2

Bên cạnh đó, các tiện ích nội khu đa dạng, tiện nghi cũng sẵn sàng “chiều lòng” tất cả nhu cầu vui chơi, giải trí của mọi thành viên trong gia đình, từ 3 cụm bể bơi ngoài trời, khu thể thao, quảng trường trung tâm hơn 2.000m2, sân chơi trẻ em, skybar… tới Trung tâm thương mại Vincom, siêu thị VinMart thuộc hệ sinh thái đa ngành của Vingroup. Những ông bố trẻ thường xuyên phải đi công tác xa sẽ yên tâm hơn rất nhiều khi biết các thành viên trong gia đình mình luôn được đảm bảo sự an toàn và chất lượng sống tốt nhất từ dịch vụ quản lý tiêu chuẩn 5 sao đến từ Vinhomes.

Với mức giá hợp lý, hướng đến đối tượng trẻ cần tìm kiếm một tổ ấm nhỏ của riêng mình, SOHO có chính sách hỗ trợ tài chính vô cùng hấp dẫn từ ngân hàng Techcombank: khách hàng chỉ phải đóng 20% giá trị căn hộ, số tiền còn lại được vay 0% lãi suất đến khi nhận thông báo bàn giao nhà. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần sở hữu khoản đầu tư ban đầu 280 triệu đồng, các cặp vợ chồng trẻ đã có thể sở hữu tấm vé gia nhập cộng đồng năng động, văn minh ngay giữa trung tâm hành chính mới của thủ đô. 

Để tri ân tất cả các khách hàng mua căn hộ tại D’.Capitale - Trần Duy Hưng, Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh và đơn vị bảo trợ Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Techcombank sẽ tổ chức đêm tiệc Vũ khúc Mùa Đông với chủ đề “Trọn đặc quyền, vẹn đẳng cấp” vào ngày 28/12/2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Trong không khí ấm áp với ánh đèn lung linh của Giáng sinh, hơn 1.000 khách hàng sẽ được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc với sự góp mặt của nhiều ca sỹ nổi tiếng như Thanh Lam, Tùng Dương… Đặc biệt, tại sự kiện, Tân Hoàng Minh, Vinhomes và Techcombank sẽ dành nhiều quà tặng và ưu đãi bất ngờ cho các khách hàng trân quý.

MỚI - NÓNG