Sắp cưỡng chế 18 hộ dân tập thể Nguyễn Công Trứ

Sắp cưỡng chế 18 hộ dân tập thể Nguyễn Công Trứ
TP - Chiều 29-11, UBND quận Hai Bà Trưng họp báo về tình hình thực hiện triển khai dự án cải tạo chung cư cũ Nguyễn Công Trứ, cưỡng chế di chuyển đợt 1 đối với 18 hộ dân không chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của quận.

> Cải tạo TT Nguyễn Công Trứ: Tiếp tục trả lời kiến nghị của dân
> Cưỡng chế 18 hộ nhà A1, A2 Nguyễn Công Trứ

Lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng phát biểu tại cuộc họp báo
Lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Minh Tuấn

Việc cưỡng chế di chuyển sẽ được thực hiện từ ngày 5 đến 15-12.

Hiện trạng Nhà A1, A2
Hiện trạng Nhà A1, A2.

Trong số những hộ chưa bàn giao mặt bằng, có trường hợp yêu cầu chính quyền phải đền bù đất cơi nới lấn chiếm như đất thổ cư; có trường hợp yêu cầu Ban bồi thường mua lại nhà chung cư 15-20 m2 với giá 5-7 tỷ đồng; nhiều trường hợp nhà tầng một đã lấn chiếm không gian chung sử dụng hơn 30 năm nay vẫn đòi bồi thường giá cao.

Tập thể Nguyễn Công Trứ sau khi được cải tạo
Tập thể Nguyễn Công Trứ sau khi được cải tạo đồng bộ về hạ tầng.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.