Siêu dự án dát vàng gắn nhãn siêu sang của Wyndham

Ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hoà Bình ký kết hợp đồng quản lý vận hành khách sạn Hà Nội Golden Lake và Hội An Golden Sea với ông David Wray - Phó chủ tịch Wyndham
Ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hoà Bình ký kết hợp đồng quản lý vận hành khách sạn Hà Nội Golden Lake và Hội An Golden Sea với ông David Wray - Phó chủ tịch Wyndham
TP - Các dự án Khách sạn và căn hộ 6 sao dát vàng 24k của Tập đoàn Hoà Bình sẽ được quản lý và gắn thương hiệu hạng sang của Tập đoàn Wyndham (Mỹ).

Vì sao Wyndham lại “phá lệ”?!

Cuối tháng 11/2018, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Hoà Bình Group dẫn đầu đoàn cán bộ sang Dubai dự Triển lãm The Big 5 - Sự kiện thường niên lớn nhất của khu vực Trung Đông và Bắc Phi trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, năng lượng tái tạo. Ngay lập tức, những sản phẩm gia dụng dát vàng như (dao, cốc, thìa, nĩa…), thiết bị vệ sinh dát vàng, vật liệu xây dựng dát vàng…của Hoà Bình đã khiến các doanh nghiệp khắp thế giới dự Triển lãm choáng váng, trầm trồ kinh ngạc.
Họ rất ngạc nhiên trước việc một doanh nghiệp Việt Nam có thể dát vàng tại một dự án như Khách sạn dát vàng Vịnh Vàng Đà Nẵng của Hoà Bình (hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2017). Ngay lập tức, có hơn 250 doanh nghiệp đề nghị đặt hàng sản phẩm này.

Khi được biết ông Nguyễn Hữu Đường đang tìm kiếm đối tác để vận hành, quản lý 3 siêu dự án dát vàng của mình ở Việt Nam, một đối tác lớn đã giới thiệu cho ông đường Tập đoàn Wyndham (Mỹ). Đây là Tập đoàn quản lý khách sạn Top 3 Thế giới hiện đang quản lý gần 9.000 khách sạn, với hơn 660.000 phòng tại 66 quốc gia với 15 nhãn hiệu khác nhau như: Dolce Hotel and Resort, Baymont Inn & Suite, Wyndham Legend...

Hai tuần sau khi xem các dự án của Hoà Bình tại Hà Nội, Đà Nẵng, Wyndham đã quyết định “phá lệ” ký hợp đồng quản lý với  Hà Nội Golden Lake (B7 Giảng Võ) và Hội An Golden Sea tại An Bàng Hội An. “Phá lệ” vì trước đó Wyndham chỉ nhận quản lý khách sạn 5, 6 sao từ 150-200 phòng, trong khi 2 dự án này của Hoà Bình mỗi dự án đều trên 400 phòng.

Theo ông Nguyễn Hữu Đường, lý do mà Wyndham nhanh chóng hợp tác với Hoà Bình là bởi 2 siêu dự án đều rất đặc biệt. Dolce Hà Nội Golden Lake sẽ được phủ vàng 24k toàn bộ nội thất và ngoại thất tòa nhà. Điểm nhấn đặc biệt của cả hai dự án bên trong không gian nội thất các tầng dịch vụ và sảnh khách sạn cùng các trang thiết bị nhà vệ sinh, dụng cụ ăn uống đều dát vàng. Đặc biệt,  bể bơi vô cực bốn mùa trên mái nhà của 2 dự án cũng được phủ vàng 24k. Riêng siêu dự án thứ Hội An Golden Sea còn đặc biệt hơn với 10 căn phòng nằm dưới biển dát vàng.

“Trên thế giới chưa có một công trình nào có gạch ốp lát bên ngoài toà nhà được phủ vàng tinh khiết như các dự án này. Các viên gạch phủ vàng 24k của chúng tôi chống được tia cực tím và giúp cho ngôi nhà tiết kiệm được năng lượng vì hấp thụ nhiệt ít hơn tối thiểu từ 3-5 độ so với gạch thông thường. Và đặc biệt là gạch phủ vàng của chúng tôi thì vĩnh cửu với thời gian”, ông Đường cho biết.

Bắt đầu thực hiện việc dát vàng cho cầu thang máy từ năm 2006 cho dự án toà tháp đôi Hoà Bình tại 106 Hoàng Quốc Việt, sau hơn 10 năm nghiên cứu và hoàn thiện cùng với việc mời các chuyên gia, tiến sỹ hàng đầu của Đức và Nga với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xi mạ vàng, hiện Hoà Bình đã sở hữu nhà máy mạ vàng lớn nhất Châu Á để phục vụ riêng cho các công trình 6 sao của Hoà Bình. 

Các dự án dát vàng của Hoà Bình như Hoà Bình Green City 505 Minh Khai đã trở thành thương hiệu và đặc biệt là Khách sạn dát vàng Vịnh Vàng Đà Nẵng của Hoà Bình là dự án đầu tiên tại Việt Nam có bể bơi vô cực dát vàng lớn nhất thế giới được tổ chức Kỷ Lục Quốc tế Worldkings công nhận.

Đón mùa gặt vàng từ khách sạn dát vàng!

Dolce Hà Nội Golden Lake tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng với 25 tầng, 440 phòng tiêu chuẩn 6 sao này sẽ là dự án Khách sạn dát vàng đầu tiên trên thế giới. Hiện dự án Golden Lake View đã hoàn thiện xây dựng 4 tầng hầm và dự kiến sẽ đi vào vận hành từ cuối năm 2019, đón đầu Giải đua xe Công thức 1 dự kiến sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Thủ đô vào tháng 4/2020.

Theo ông Đường, hiện Hà Nội, Đà Nẵng đang thiếu trầm trọng khách sạn 5 sao và giá thì rất đắt đỏ. Hoà Bình sẽ cung cấp ra thị trường các căn hộ siêu sang dát vàng với giá chỉ bằng 1% giá thuê phòng căn hộ 5 sao trên thế giới.

“Hiện nay trên thế giới đã có khách sạn Hilton ở Maldives có duy nhất một căn phòng dưới biển và giá ngủ một đêm ở đây là 50.000 USD. Nhưng ở đây lại không có các thiết bị vệ sinh phủ vàng 24k như các siêu dự án của chúng tôi. Nếu như phải trả 25.000 USD cho một đêm ở khách sạn dát vàng Hong Kong hay 2.000 USD/đêm khách sạn cánh buồm Dubai thì tại Golden Lake View chỉ cần chi 250 USD”, ông Đường cho hay.

Còn ông David Wray, Phó chủ tịch Wyndham Hotels & Resorts thì cho rằng, khi 2 dự án mở cửa vào cuối năm 2019- 2020 chắc chắn sẽ nâng cao tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam. 
Khách sạn Vịnh Vàng Đà Nẵng của Hoà Bình với 960 phòng và mới hoạt động được gần một năm, nhưng công suất phòng tháng 12 này là gần 80%, bất chấp đây là mùa thấp điểm và số phòng gấp 3 lần khách sạn 5 sao khác tại Đà Nẵng. Vì vậy, 2 siêu dự án của Hoà Bình hứa hẹn sẽ trở thành những điểm nhấn du lịch kỳ thú của Hà Nội và Hội An khi đi vào hoạt động.

“Hi vọng rằng hệ thống khách sạn phủ vàng của chúng tôi sẽ thu hút được đông đảo khách du lịch đến với thủ đô Hà Nội. Du khách đến Dubai cũng vì tò mò muốn thăm quan Khách sạn hình cánh buồm 7 sao Burj Al Arab (Dubai) hay đến Singapore cũng chỉ để 1 lần được nhìn thấy bể bơi vô cực của Marina Bay, được coi là biểu tượng du lịch của nước này” - Ông Nguyễn Hữu Đường.

MỚI - NÓNG