Sở hữu xe Mercedes Benz S400 cùng Vinhomes Central Park

Nhiều dự án BĐS phía Nam được người miền Bắc săn đón
Nhiều dự án BĐS phía Nam được người miền Bắc săn đón
Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA sẽ chính thức mở bán căn hộ tòa The Central 3, và ra mắt tòa Landmark 1 và Landmark 2 Vinhomes Central Park tại Hà Nội vào ngày 16.05.2015 tới đây. Khách hàng sở hữu căn hộ tại đây sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của 1 trong 3 xe Mercedes Benz S400 đẳng cấp với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng.

Sở hữu nhiều phân khu như The Central 1, The Central 2, The Central 3, Landmark 1, Landmark 2,….và tòa nhà cao nhất Việt Nam - The Landmark 81, Vinhomes Central Park được xây dựng dựa trên thiết kế hiện đại kết hợp sinh thái tự nhiên nhằm tạo nên một quần thể biệt thự, nhà vườn và căn hộ đẳng cấp bậc nhất tại Việt Nam.

Cơ hội đầu tư có 1 không 2

Được thừa hưởng nhiều lợi ích từ việc hoàn thiện của hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là dự án đường sắt trên cao – tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), Vinhomes Central Park đang tăng sức hút trên thị trường nhờ vị trí đắc địa ngay trung tâm đoạn trung chuyển của tuyến Metro. Các chuyên gia dự báo, khi tuyến đường này chính thức đi vào hoạt động năm 2017 Vinhomes Central Park sẽ ngày càng gia tăng giá trị nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ngày một khởi sắc.

Cùng với đó, sự phục hồi và tốc độ cân bằng giữa thị trường BĐS Bắc – Nam đã kéo theo xu hướng sở hữu “căn nhà thứ 2” tại phía Nam của người miền Bắc tăng mạnh. Các chuyên gia cho hay, chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2015, 25% số lượng giao dịch của các dự án BĐS tại TP.HCM đã được mua bởi khách hàng có hộ khẩu tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương,… Vinhomes Central Park cũng không đứng ngoài xu hướng này. Không chỉ người mua có nhu cầu ở thực, nhiều nhà đầu tư cũng “chấm” Vinhomes Central Park bởi đã nhìn thấy những cơ hội gia tăng giá trị mà dự án mang lại.

Anh Phạm Huỳnh Đức Minh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Ở Hà Nội khó có thể tìm được một dự án như Vinhomes Central Park. Không chỉ ven sông, gần đường, gần trung tâm hành chính mới Thủ Thiêm, điều quan trọng nhất khiến tôi thích là dự án có thiết kế vừa tách biệt, vừa hòa hợp với quy hoạch phát triển của TP.HCM. Ở cũng không lo khổ, mà đầu tư cũng chẳng sợ lỗ”.

Vinhomes Central Park – nơi cuộc sống thăng hoa

Được đầu tư và xây dựng bởi Vingroup – Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam luôn đề cao giá trị phục vụ cộng đồng, đáp ứng đầy đủ các tiện ích và dịch vụ nhằm hiện thực hóa ý tưởng về một khu đô thị hiện đại, phát triển bền vững với đẳng cấp 5 sao vượt trội. Chính vì vậy, Vinhomes Central Park đang được tập trung đầu tư xây dựng nhiều tiện ích như trung tâm thương mại, hồ bơi ngoài trời, tầng hầm để xe rộng rãi, spa, khu giải trí Vinpearlland Games,… cùng những khuôn viên cây xanh rộng khoảng 14ha ngay tại khu đô thị, tạo nên một thành phố thu nhỏ, khép kín và thịnh vượng.

Cư dân Vinhomes Central Park sẽ thực sự được trải nghiệm và tận hưởng những giây phút ngập tràn hạnh phúc với hệ thống tiện ích, dịch vụ hoàn hảo cùng nhiều hoạt động cộng đồng thường xuyên được tổ chức. 

Sở hữu xe Mercedes Benz S400 cùng Vinhomes Central Park ảnh 1

Mô hình dịch vụ việc nhà trọn gói cũng sẽ được Vinhomes

áp dụng tại Vinhomes Central Park

Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA hiện là đơn vị phân phối độc quyền các căn hộ tòa The Central 3 và là đơn vị phân phối chính thức Landmark 1 và Landmark 2. Đây là 3 trong số nhiều tòa nhà đẳng cấp bậc nhất tại Vinhomes Central Park.

The Central 3 tọa lạc ngay cửa ngõ của khu đô thị, nằm tách biệt so với các tòa nhà khác, đối diện là công viên ven sông lớn, phía Đông là sông Sài Gòn. Các căn hộ tại The Central 3 có tầm nhìn rộng, thoáng mát, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và sông Sài Gòn thơ mộng. Chỉ vài bước chân đã đến với hệ thống trường học liên cấp Vinschool, bệnh viện đa quốc tế Vinmec Central Park – 2 trong số các tiện ích 5 sao của Khu đô thị Vinhomes Central Park.

Landmark 1 và Landmark 2 nằm trong quần thể The Landmark – “trái tim” của dự án Vinhomes Central Park. The Landmark bao gồm: The Landmark 81, 3 tòa căn hộ đẳng cấp Landmark 1, Landmark 2 và Landmark 3. Trong đó, tòa The Landmark 81 đang được thiết kế với chiều cao 461m, với cảm hứng lấy từ hình ảnh “bó tre” truyền thống, biểu tượng cho sức mạnh của sự đoàn kết, sung túc và thịnh vượng. Hai tòa Landmark 1 và 2 tọa lạc tại phía Nam tòa The Landmark 81, đều có tầm nhìn hướng ra công viên bên sông lãng mạn và quảng trường trung tâm rộng lớn.

Từ Landmark 1 và 2, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các khu dịch vụ và tiện ích, công viên bờ sông cũng như các tuyến đường chính vào khu đô thị. Kết nối trực tiếp thông qua đường hầm riêng với trung tâm thương mại dưới chân đế tòa The Landmark 81.

Các căn hộ tại Landmark 1 và 2 có diện tích từ 53,5m2 đến 159,7m2, gồm từ 1 đến 4 phòng ngủ, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đặc biệt, căn hộ thông tầng duplex và penthouse tại các tòa sẽ thể hiện tối đa đẳng cấp và mang lại cuộc sống thượng lưu cho chủ nhân.

Lễ mở bán chính thức căn hộ tòa The Central 3 và ra mắt thị trường tòa Landmark 1, Landmark 2 sẽ được STDA tổ chức vào ngày 16.5.2015 tại khách sạn Hilton Hà Nội (số 1, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm). 20 khách hàng đặt mua đầu tiên ngay trong lễ mở bán sẽ được tặng ngay 3 chỉ vàng, vé máy bay khứ hồi tham quan dự án, cùng cơ hội sở hữu 1 trong 3 xe Mercedes Benz S400 hơn 3 tỷ đồng.

Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA.

Tại TP.HCM: Tầng 3, tòa nhà Samco, số 326 Võ Văn Kiệt, TP. HCM.

Hotline: 0938 256 168

Tại Hà Nội: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0934 288 393

Website: http://stda.vn/du-an/du-an-vinhomes-central-park/1244

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.