Tập đoàn Vicoland vay 118 tỷ đồng xây nhà thu nhập thấp

Tập đoàn Vicoland vay 118 tỷ đồng xây nhà thu nhập thấp
TPO - Tối 27-2, tại TP Huế diễn ra lễ ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn ưu đãi, với tổng giá trị 118 tỷ đồng, giữa Tập đoàn Vicoland và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), để triển khai chương trình xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị mới An Vân Dương (Huế).

Tập đoàn Vicoland vay 118 tỷ đồng xây nhà thu nhập thấp

TPO - Tối 27-2, tại TP Huế diễn ra lễ ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn ưu đãi, với tổng giá trị 118 tỷ đồng, giữa Tập đoàn Vicoland và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), để triển khai chương trình xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị mới An Vân Dương (Huế).

Ký kết hợp đồng tín dụng Vicoland - BIDV
Ký kết hợp đồng tín dụng Vicoland - BIDV.

Thời gian qua, mặc dù thị trường bất động sản cả nước gặp nhiều khó khăn, Tập đoàn Vicoland vẫn triển khai xây dựng, hoàn thành và bàn giao 800 căn hộ tại Đà Nẵng và 200 căn hộ ở Huế cho những người có thu nhập thấp.

Bằng nguồn vốn ưu đãi trên, trong năm 2013, Tập đoàn Vicoland tiếp tục triển khai xây dựng thêm 200 căn hộ cho người có thu nhập thấp tại TP Huế, công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao nhà vào năm 2014. Tại buổi lễ, ông Bùi Đức Long, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vicoland cho biết, phát triển nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp được đơn vị thực hiện từ nhiều năm qua và cũng là hoạt động trọng điểm của tập đoàn những năm tới.

Tin, ảnh: Ng.Văn

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".