Thu hồi đất dự án tại quận Hai Bà Trưng

Thu hồi đất dự án tại quận Hai Bà Trưng
TPO - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội vừa kiến nghị UBND thành phố thu hồi 2 khu đất tại quận Hai Bà Trưng để xây dựng trường mầm non phục vụ cư dân trên địa bàn.
Lô đất B6 Đầm Trấu (phường Bạch Đằng)
Lô đất B6 Đầm Trấu (phường Bạch Đằng). Ảnh: CAND

Nếu được chấp thuận, diện tích đất thu hồi sẽ được giao UBND quận Hai Bà Trưng sử dụng.

Khu đất thứ nhất rộng 2.104m2 tại Lô B6 khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng trước đây được bố trí cho trường THPT Văn Hiến thuê để xây dựng trường Văn Hiến. Tuy nhiên, vì các lý do khác nhau, trường chưa xây dựng công trình, chưa đưa đất vào sử dụng và khu đất vẫn để trống.

Cuối năm 2011, UBND quận Hai Bà Trưng đã phê duyệt phương án tổng thể bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho trường THPT Văn Hiến khi thu hồi lại khu đất này để xây dựng trường mầm non. Trường THPT Văn Hiến cũng đã bàn giao lại khu đất theo quy định.

Khu đất thứ hai rộng 1.313,6m2, tại 63 Ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng trước đây do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư Việt Hà quản lý, sử dụng.

Tháng 6-2012, UBND quận Hai Bà Trưng đã phê duyệt phương án tổng thể bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho Công ty Việt Hà khi thu hồi đất tại địa chỉ này.

Nếu UBND TP chấp thuận ra quyết định thu hồi 2 khu đất nói trên và giao UBND quận Hai Bà Trưng sử dụng, các dự án trường mầm non sẽ sớm được triển khai thi công. Được biết, quận Hai Bà Trưng là một trong 2 địa bàn thuộc nội thành Hà Nội có phường còn chưa có trường mầm non.

Cùng với 2 dự án trường mầm non nói trên, quận này đang khẩn trương triển khai 2 dự án trường mầm non khác trên địa bàn phường Lê Đại Hành. Sau khi các dự án này hoàn thành, quận Hai Bà Trưng mới chính thức ra khỏi danh sách còn phường “trắng” trường mầm non.

PV

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.