Thủ tướng Qatar mua căn hộ đắt nhất New York?

Thủ tướng Qatar mua căn hộ đắt nhất New York?
Nhiều nguồn tin cho rằng Thủ tướng Qatar chính là người đã bí mật chi trả 100 triệu USD (khoảng hơn 2.080 tỷ đồng) để mua căn hộ áp mái One57 tại New York.
Thủ tướng Qatar mua căn hộ đắt nhất New York? ảnh 1

Căn hộ nằm trên nóc tòa nhà cao tầng hào nhoáng tại trung tâm khu phố mua sắm Manhattan. Khi việc xây dựng hoàn tất, đây sẽ là tòa nhà chung cư cao nhất tại thành phố đắt đỏ này với chiều cao 306m. Phía dưới các căn hộ tại đây là khách sạn cao cấp Park Hyatt.

Al-Thani đã không ngần ngại chi trả một con số khủng để có được căn hộ này sau khi thương vụ mua lại một số bất động sản của Fifth Avenue trị giá 31,5 triệu USD (khoảng hơn 656 tỷ đồng) bị từ chối. Mặc cho các chuyên gia phân tích cho rằng đây là cái giá khá đắt cho một công trình chưa hoàn thành. Theo đúng kế hoạch, đến năm 2013,One57 mới được hoàn thiện.

Thủ tướng Qatar mua căn hộ đắt nhất New York? ảnh 2
Thủ tướng Qatar mua căn hộ đắt nhất New York? ảnh 3

Tỷ phú này có hai vợ và 15 người con, ông dự định sẽ mua 4 căn hộ trong tòa nhà Midtown với tổng giá trị lên đến 250 triệu USD (khoảng trên 5.208 tỷ đồng).

Đại diện Extell - công ty phát triển One57 Building - Gary Barnett, xác nhận vào ngày 18-5, căn hộ đã được giao lại cho chủ sở hữu. Căn hộ áp mái này nằm trên tầng 90 của tòa nhà, gồm có ít nhất 5 phòng ngủ, 4 lò sưởi, 1 tầng lửng khá lớn. Ông còn cho biết thêm phía người mua đang muốn có một căn hộ tại Winter Garden với diện tích khoảng 1.254 m2.

Căn hộ đắt nhất New York.
Căn hộ đắt nhất New York. .
Tầm nhìn hoàn hảo.
Tầm nhìn hoàn hảo. .
Căn nhà được trang bị nội thất cao cấp sang trọng.
Căn nhà được trang bị nội thất cao cấp sang trọng. .

Theo Dothi.net

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).