Hà Nội:

Tiến hành bịt gần 40 ô cửa sổ công trình mở sang hộ liền kề

TPO - Sau khi báo Tiền Phong phản ánh về việc công trình số 35 Thi Sách (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) đã tự ý mở gần 40 ô cửa sổ sang phần không gian của các nhà liền kề, chủ công trình trên đã xin tự khắc phục và bắt đầu xây bịt lại các ô cửa đã mở. 

UBND phường Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng) cho hay, chủ công trình xây dựng số 35 Thi Sách đã gửi đơn xin tự khắc phục việc thi công tại công trình làm ảnh hưởng đến các hộ liền kề sau khi báo Tiền Phong phản ánh.

Tiến hành bịt gần 40 ô cửa sổ công trình mở sang hộ liền kề ảnh 1 Chủ công trình 35 Thi Sách cho công nhân xây bịt các ô cửa sổ nhìn sang hộ liền kề ngay sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh.

Trong văn bản xin tự khắc phục, phía chủ công trình 35 Thi Sách cho biết, đã mời các đơn vị chuyên môn, độc lập để tiến hành khảo sát, đánh giá việc thi công xây dựng ảnh hưởng hoặc làm hư hỏng đến các công trình liền kề.

"Sau khi có kết quả từ đơn vị chuyên môn, sẽ gấp rút sửa chữa ngay những phẩn bị ảnh hưởng hoặc hư hỏng đối do việc thi công của công trình số 35 Thi Sách gây ra cho các hộ liền kề. Hiện chúng tôi đã trực tiếp gặp gỡ, thảo luận các hộ có phản ánh về việc công trình thi công số 35 Thi Sách làm ảnh hưởng, gây ra", văn bản chủ công trình 35 Thi Sách nêu rõ.

Theo quan sát của PV, ngày 1/11, công trình 35 Thi Sách đã cho công nhân tiến hành xây bịt lại các ô cửa sổ mở ra sang phía ngõ 33 Thi Sách.

Tiến hành bịt gần 40 ô cửa sổ công trình mở sang hộ liền kề ảnh 2
Tiến hành bịt gần 40 ô cửa sổ công trình mở sang hộ liền kề ảnh 3
Tiến hành bịt gần 40 ô cửa sổ công trình mở sang hộ liền kề ảnh 4 Chủ công trình 35 Thi Sách đã phải tự khắc phục xây bịt lại các ô cửa sổ mở ra sang phía các căn hộ 33 Thi Sách ngay sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh. 

Được biết, trong cuộc họp vào ngày 31/10 tại trụ sở UBND phường Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), các bên đã thống nhất với các hộ dân sống tại địa chỉ 33 Thi Sách và cam kết bịt toàn bộ gần 40 cửa sổ đục thông sang phần không gian của các nhà liền kề, việc này sẽ hoàn tất trong tháng 11/2019.

Đồng thời, chủ công trình này phải tiến hành khảo sát và sửa chữa đền bù cho các hộ dân liền kề bị ảnh hưởng.

MỚI - NÓNG