Tiện ích nhân ba cho cư dân EcoHome Phúc Lợi

Vị trí thuận lợi khiến EcoHome Phúc Lợi thừa hưởng trọn vẹn tiện ích công cộng đồng bộ
Vị trí thuận lợi khiến EcoHome Phúc Lợi thừa hưởng trọn vẹn tiện ích công cộng đồng bộ
Không chỉ sống trong một khu chung cư với các tiện ích đồng bộ, hiện đại mà các cư dân EcoHome Phúc Lợi còn được hưởng một môi trường sống xanh và tiết kiệm khoảng 30% chi phí điện nước sinh hoạt hằng tháng

Tiện ích công cộng đồng bộ

Nằm ngay cạnh sông Đuống, nơi có phong thủy bậc nhất phía Đông thủ đô và có lợi thế hàng đầu để phát triển: Nhất cận thị, nhị cân giang, tam cận lộ,  EcoHome Phúc Lợi được thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng và tiện tích xã hội như trường học, siêu thị, bệnh viện: cách trường tiểu học cơ sở Phúc Lợi 300m, trường trung học phổ thông tại Phúc Lợi 700 mét, chợ Phúc Lợi 250 mét,cách siêu thị Big C 3km, TTTM Aeon Mall 5km … 

Đặc biệt, dự án nằm ngay mặt đường lại gần 3 cây cầu lớn Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương nên việc di chuyển vào nội đô và các tỉnh lân cận trở nên dễ dàng.

Một điểm nhấn đáng chú ý nữa là nằm ngay cạnh dự án cao cấp Vinhomes Riverside, EcoHome Phúc Lợi được thừa hưởng toàn bộ tiện ích cao cấp của dự án này và ở các khu vực lân cận như trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thương mại…

Tiện ích nội khu hiện đại

EcoHome Phúc Lợi có diện tích xây dựng công trình 8.142,62 m2, gồm 2 tòa nhà cao 22 tầng và 3 tầng hầm. Nhiều cư dân EcoHome Phúc Lợi trong tương lai tỏ ra hào hứng bởi không gian sống tương lai của họ sẽ có đầy đủ tiện ích hiện đại như bể bơi, sân chơi trẻ em, sân tập thể thao, vườn dạo bộ, khu shophouse, nhà trẻ… 

Tiện ích nhân ba cho cư dân EcoHome Phúc Lợi ảnh 1

EcoHome Phúc Lợi đáp ứng nhu cầu giải trí của nhiều tầng lớp cư dân với hệ thống tiện ích nội khu hiện đại

Trên tầng mái của tòa nhà, các tiện ích phục vụ nhu cầu các thành viên trong gia đình được chú trọng như sân vườn vui chơi cho trẻ em, vườn nướng BBQ cho gia đình và sân thiền, yoga, đánh cờ dành cho người lớn tuổi… Như vậy, các đối tượng trong một gia đình đều có những không gian để giải trí, thư giãn khi cần thiết mà vẫn mang tính gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt, Capital House cũng đã ký kết hợp đồng hợp tác với Golden Hearts và dự kiến sẽ triển khai các chương trình “tiện ích sống xanh” với các lớp thiền, yoga trong các buổi sinh hoạt cộng đồng của cư dân tại EcoHome Phúc Lợi trong tương lai.

Tiện ích xanh giúp tiết kiệm chi phí

 Sở hữu một căn hộ ở EcoHome Phúc Lợi, cư dân chắc hẳn sẽ vô cùng hài lòng khi vừa được sống trong một bầu không khí trong lành, vừa tiết kiệm được khoảng 30% chi phí sử dụng điện nước hằng tháng. 

Tiện ích nhân ba cho cư dân EcoHome Phúc Lợi ảnh 2

Chứng chỉ xanh quốc tế mà dự án EcoHome Phúc Lợi đạt được một lần nữa trở thành điểm nhấn thu hút khách hàng tại Long Biên và các khu vực lân cận

Là dự án đầu tiên thuộc phân khúc căn hộ giá rẻ đạt được tiêu chuẩn xanh quốc tế EDGE do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC thuộc Ngân hàng thế giới cấp, EcoHome Phúc Lợi ứng dụng 8 phương pháp công trình xanh tiêu biểu như hệ thống pin năng lượng mặt trời, vật liệu tường ngăn không nung cách nhiệt tránh nóng; mái căn hộ cách nhiệt, mái che cửa sổ tránh nắng; thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước…

Những giải pháp ứng dụng này được đưa ra và áp dụng với các căn hộ EcoHome Phúc Lợi với mong muốn tạo ra một môi trường sống không chỉ đẹp, tiện nghi mà còn xanh, trong lành cũng như tiết kiệm được chi phí cho cư dân trong quá trình sử dụng sau này, đại diện chủ đầu tư Capital House chia sẻ.

CAPITAL HOUSE

Địa chỉ: Tầng E, E4, EcoHome 1, Kẻ Vẽ, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0916.250033

Website:  www.ecohome.net.vn 

Đại lý phân phối chính thức:

1.Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất xanh miền Bắc

Hotline: 0942.68.91.91

2. Công ty CP Địa ốc Phú Tài (Phú Tài Land)

Hotline: 0911.45.55.88

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.