Tiếp tục xử lý các dự án 'chạy trước' quy hoạch

Tiếp tục xử lý các dự án 'chạy trước' quy hoạch
TP - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở TNMT khẩn trương lập hồ sơ xử lý và thu hồi hơn 800 ha đất của 10 doanh nghiệp trên địa bàn.

> Hàng loạt dự án khu đô thị “chiếm” đất rồi bỏ hoang

Trao đổi với Tiền Phong, Phó giám đốc Sở TNMT Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định đang đẩy nhanh tiến độ xử lý vi phạm và không có chuyện đánh trống bỏ dùi.

Phó giám đốc Sở TNMT Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa
Phó giám đốc Sở TNMT Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa.

Ông Nghĩa nói: Việc xử lý các doanh nghiệp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đang được khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, cái khó trong triển khai xử lý, thu hồi đất bỏ hoang, cho thuê trái phép, vi phạm pháp luật đó là sự phối hợp, hợp tác của chủ đầu tư, cơ quan chủ quản.

Sự phối hợp này thường rất kém. Thứ hai là quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất vi phạm của trung ương vẫn chưa có. Luật Đất đai đã có quy định chung nhưng thiếu thông tư hướng dẫn cụ thể. Hiện tại mới chỉ có quyết định 59 của TP Hà Nội về vấn đề này.

Thực tế nhiều quyết định xử lý thường khá chậm so với diễn biến vi phạm. Theo ông là do đâu?

 Thu hồi đất, xử lý vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Trước khi thu hồi đất của doanh nghiệp, dự án thì chúng tôi đã nhắc nhở, nhiều trường hợp được gia hạn sử dụng rồi. Thu hồi đất là công việc khó khăn... .

Sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành để xử lý vi phạm của các dự án, doanh nghiệp còn hạn chế. Ví dụ khi cần xác định nguyên nhân một dự án chậm triển khai thì rất cần phối hợp của nhiều sở ngành khác để làm rõ nguyên nhân như năng lực tài chính của chủ đầu tư, khả năng đầu tư, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra còn liên quan trách nhiệm quản lý lãnh thổ của chính quyền các quận, huyện, phường xã, phải được gắn với nhau.

Thực tế trách nhiệm nhiều khi chưa rõ. Do vậy nên có tình trạng thông tin để xử lý nhiều khi phải lấy từ dư luận, báo chí, từ kiến nghị của cử tri, từ các đợt kiểm tra định kỳ của sở chứ nếu từ sự chủ động của địa phương báo cáo lên thì rất ít. Dẫn đến nhiều khi có độ trễ trong xử lý do báo cáo không kịp thời.

Hà Nội vừa quyết định lập hồ sơ thu hồi dự án khu đô thị Thạch Thất
Hà Nội vừa quyết định lập hồ sơ thu hồi dự án khu đô thị Thạch Thất.

Lần này Hà Nội lập hồ sơ thu hồi hơn 800 ha của khu đô thị Thạch Thất được cấp trước khi Hà Tây nhập vào Hà Nội. Ông có thể cho biết sẽ có bao nhiêu dự án “chạy trước” quy hoạch sẽ bị thu hồi?

Tôi chưa thể nói rõ con số các dự án. Liên quan các dự án cấp trước đây nhưng nay không phù hợp quy hoạch, Sở TNMT sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát lại để tiếp tục phát hiện, thu hồi những dự án dạng này.

Chúng tôi đang tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát lại các dự án để kiểm soát, phân loại việc sử dụng đất hiệu quả. Tất cả các dự án kiểm tra có vi phạm thì đều phải xử lý, thu hồi.

Thưa ông, tấc đất tấc vàng. Thu hồi đất của doanh nghiệp là việc không dễ, liệu có tình trạng đánh trống bỏ dùi không?

Thực tế từ 2008 đến nay, các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đã trình UBND thành phố phê duyệt thì đều đã thực hiện đến cùng.

Quy trình thực hiện thu hồi dự án chúng tôi làm rất chặt chẽ, qua nhiều khâu thẩm định như thông qua dự thảo kết luận thanh tra với chủ đầu tư, có ý kiến tham vấn của các ngành nội chính như thanh tra, kiểm sát, các sở ngành. Tôi khẳng định là việc xử lý thu hồi các dự án được thực hiện nghiêm túc...

Cảm ơn ông.

Nhóm PV Thời sự

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.