TNR Goldmark City: Thành phố trong khu vườn

Toàn cảnh dự án TNR Goldmark City.
Toàn cảnh dự án TNR Goldmark City.
TP - TNR Goldmark City, với mật độ xây dựng thấp, chỉ 23,3%, cùng số vốn đầu tư vào cảnh quan lên tới 155 tỷ đồng, đang là dự án có nhiều quảng trường, công viên bậc nhất trong số các dự án tại Hà Nội.

Tổ hợp căn hộ có nhiều quảng trường nhất

Nổi bật về vị trí, nằm giao thoa giữa trục đường sắt trên cao tuyến Nhổn - Cát Linh; trục đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài tới Hoàng Quốc Việt kéo dài, trục đường 304 Hồ Tùng Mậu mở rộng; bao xung quanh dự án là các khu vực hồ điều hòa, công viên lớn nằm trong quy hoạch của thành phố. Tọa lạc ngay cửa ngõ phía Tây Hà Nội với quy mô khu đô thị lớn cùng các tiện ích, cảnh quan đồng bộ, dự án đã được cộng đồng, các chuyên gia ghi nhận và đánh giá bằng các giải thưởng uy tín như kỷ lục Guinness về tổ hợp căn hộ có nhiều quảng trường nhất Việt Nam, kỷ lục Guinness con đường tranh 3D dài nhất Việt Nam, vẽ diễn họa trên trục đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài vào dự án. Với mật độ xây dựng hệ thống cảnh quan, cây xanh, quảng trường, khuôn viên, các khu vực sân chơi thể thao đa năng…chiếm hơn 70% diện tích toàn dự án, TNR Goldmark City được đánh giá cao về cảnh quan. Xung quanh dự án là hệ thống quảng trường lớn và đậm tính nghệ thuật như Quảng trường Ruby, Quảng trường Sapphire, Quảng trường Nước, Quảng trường Ánh Sáng. Bên cạnh đó, dự án cũng là dự án tiên phong tại khu vực phía Tây Hà Nội đầu tư xây dựng các khu vườn trên mái Sky garden tại các tòa Sapphire với khuôn viên cây xanh, góc nghỉ ngơi, các khu tập dưỡng sinh để gia đình cư dân được thư thái và thưởng ngoạn bầu không khí trong lành, ngắm toàn cảnh thành phố.

TNR Goldmark City là dự án khá đồ sộ, với 8 khối nhà cao 30 tầng trên tổng diện tích 121.796m2, bổ sung nguồn cung cho thị trường tới 5.000 căn hộ. Chủ đầu tư dự án cho biết: “Với TNR Goldmark City, chúng tôi mong muốn biến giấc mơ khu đô thị xanh trở thành hiện thực. Nơi đây là một quần thể khu đô thị thông minh, tiện ích đồng bộ, hài hòa với thiên nhiên”. Bên cạnh đó, tổ hợp căn hộ Goldmark City được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư Hàn Quốc, Singapore, 100% các căn hộ đều hướng tới việc đón ánh sáng, nắng gió tự nhiên. Để tăng thêm tiện ích cho cư dân, dự án xây dựng hệ thống sân chơi đa dạng. Bao quanh các khuôn viên cây xanh còn có sân chơi thể thao đa đạng như sân bóng đá, sân bóng rổ, sân cát sáng tạo, sân cỏ nhân tạo…TNR Goldmark City hướng đến phát triển hệ thống tiện ích đa dạng, phong phú từ bể bơi trong và ngoài trời, fitness center, restaurant & coffe, siêu thị tiện ích….đặc biệt là hệ thống giáo dục liên cấp chất lượng quốc tế từ mẫu giáo, tiểu học, trung học…Hiện, dự án đã đưa vào hoạt động hệ thống trường liên cấp. Niềm vui của cư dân trong năm học mới này là Trường Phổ thông Newton đã chính thức khai giảng và tuyển sinh từ Hè 2018.

Không chỉ mang đến không gian sống hòa với thiên nhiên, TNR Goldmark City cũng đầu tư các phòng sinh hoạt cộng đồng cùng trang thiết bị sẵn có để phục vụ cho cư dân khu Sapphire và hoàn toàn miễn phí như: phòng thư viện, phòng tập gym, phòng tiếp khách, phòng chiếu phim, phòng tổ chức hội họp…Cùng với đó, dự án bố trí hệ thống an ninh hiện đại tại các tòa căn hộ Sapphire - TNR Goldmark City. Video door phone kiểm soát khách tới thăm qua hệ thống ngay tại sảnh tòa nhà tới từng căn hộ. Thẻ từ thang máy dành riêng cho cư dân, hệ thống camera an ninh 24/7 tới từng tầng căn hộ...

Khu đô thị xanh

70% diện tích của toàn bộ dự án là dành cho không gian xanh. Đây quả thực là con số mà hiếm dự án nào có được. Mỗi tòa nhà đều nằm kề quảng trường, vườn hoa, công viên. Bể bơi ngoài trời cũng được bố trí đan xen giữa các khối nhà. Cư dân có thể tận hưởng những giây phút thư giãn, thảnh thơi khi đi dạo tại khu vui chơi; tự tay chăm sóc những góc vườn, những nhành hoa mà mình yêu thích sau giờ làm việc. Ngoài ra, số lượng lớn cây xanh bao quanh và xen kẽ khu tổ hợp căn hộ tạo cho không khí nơi đây luôn thoáng đãng, trong lành. TNR Goldmark City hứa hẹn mang đến cho cư dân những giây phút thư thái nhất với không gian sống xanh, sạch và đẳng cấp. Đặc biệt, cư dân ở đây còn được hưởng tiện ích từ dự án công viên, hồ điều hòa rộng hơn 2ha liền kề dự án. Có thể nói, đây là sự ưu ái đặc biệt về môi trường cảnh quan mà TNR Goldmark City có được.Kể từ khi mở bán từ cuối năm 2014, dự án đã bán được 1.200 căn hộ; giá trị căn hộ tại TNR Goldmark City đã tăng 20%. Bản thân các con số trên đã nói lên sức hấp dẫn của dự án. Xứng đáng với biệt danh “Thành phố trong khu vườn”, TNR Goldmark City chính là nơi cư dân đến để tận hưởng cuộc sống xanh đích thực.

MỚI - NÓNG