'Tổ ong' giúp nhà mát rượi không cần điều hòa

Chiếc máy gồm khung thép cố định cả trăm ống đất nung.
Chiếc máy gồm khung thép cố định cả trăm ống đất nung.
Ở nơi có lắp đặt chiếc máy làm từ đất nung - cấu trúc giống tổ ong - nhiệt độ giảm tới 6 độ C.

Mùa hè ở Ấn Độ luôn là khoảng thời gian bức bối, khó chịu, đặc biệt là tại những nơi gần máy phát trong các công xưởng. Những người lao động sẽ không thể nhiệt tình với công việc và còn bị ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bởi vậy, một công ty điện tử của Ấn Độ đã đưa ra giải pháp tiết kiệm năng lượng, chi phí lắp đặt rẻ để giải quyết vấn đề này. Đó là hệ thống làm mát sử dụng những ống đất nung.

'Tổ ong' giúp nhà mát rượi không cần điều hòa ảnh 1

Hệ thống dùng các vật liệu quen thuộc của địa phương.

Theo Archdaily, các ống đất được xếp gọn trong một khung kim loại trông giống như một tổ ong khổng lồ. Hai lần mỗi ngày, nước được bơm chảy qua bề mặt của các ống đất làm mát hệ thống.

Đây là một công nghệ dựa trên các kỹ thuật truyền thống: Dùng nước và một số vật liệu địa phương để làm mát. Giải pháp này không tốn kém, dễ bảo dưỡng và có tính bền vững.

Các kỹ sư đã tiến hành đo đạc và thấy nhiệt độ giảm đáng kể khi xuyên qua hệ thống ống này. Nhiệt độ ngoài trời là 42 độ C trong khi nhiệt độ ở nơi có máy điều hòa đất nung chỉ là 36 độ C.

'Tổ ong' giúp nhà mát rượi không cần điều hòa ảnh 2

Các ống đất nung được làm mát nhờ nước tái chế.

Hiện tại, công ty sử dụng nước tái chế để làm mát nhưng sẽ tốn công lau rửa bề mặt ống đất. Nếu dùng nước thông thường, việc bảo dưỡng sẽ dễ dàng hơn.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.