Top house - Biệt thự trên cao

Top house - Biệt thự trên cao
TPO- Top house là kiểu nhà thiết kế trên ý tưởng của căn hộ Penthouse, tuy nhiên Top house có sự sáng tạo trong việc bố trí diện tích căn hộ từ 165m2 - 250m2 phù hợp hơn với nhu cầu của người sử dụng.

Top house thường tọa lạc trên 2 tầng cao nhất tòa nhà, có diện tích rộng, có vườn thượng uyển và khoảng thông tầng ở phòng khách. Vì vậy, Top house là một không gian sống riêng tư nhưng rộng mở với những gam màu đa dạng từ sắc màu thiên nhiên, cho đến cảnh quan đô thị hiện đại.

Điểm nhấn kiến trúc nữa của Top house là khoảng thông tầng của căn hộ. Thiết kế nội thất Top house chú trọng đến việc tổ chức không gian để vừa tạo nên sự thay đổi đa dạng cho không gian nội thất và các phòng chức năng vừa tăng sự thông thoáng, mới lạ, sang trọng.

Ban công dài cùng với vườn thượng uyển không chỉ là nơi có thể trang trí, trồng hoa mà còn là một không gian đặc biệt chỉ để gặp gỡ bạn bè, người thân hoặc tổ chức tiệc ngoài trời.

Cũng như Penthouse, Top house được ví như biệt thự trên cao.

Phòng khách
Phòng khách.
Phòng ăn
Phòng ăn.
Top house - Biệt thự trên cao ảnh 3
Không gian thông tầng
Không gian thông tầng.
Phòng ngủ
Phòng ngủ .
Top house - Biệt thự trên cao ảnh 6
Top house - Biệt thự trên cao ảnh 7

Nguyễn Phương

Theo Viết
MỚI - NÓNG