TP.HCM kiến nghị ‘phá băng’ bất động sản

TP.HCM kiến nghị ‘phá băng’ bất động sản
Ngày 11/11, UBND TP.HCM có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ với hàng loạt kiến nghị nhằm “phá băng” thị trường bất động sản (BĐS).

TP.HCM kiến nghị ‘phá băng’ bất động sản

> Đề xuất nới thời hạn cho vay gói 30 nghìn tỉ đồng
> Ngăn chặn 'chạy' điều chỉnh quy hoạch

Ngày 11/11, UBND TP.HCM có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ với hàng loạt kiến nghị nhằm “phá băng” thị trường bất động sản (BĐS).

Nhiều dự án đang tạm ngưng triển khai đầu tư xây dựng - Ảnh: Diệp Đức Minh
Nhiều dự án đang tạm ngưng triển khai đầu tư xây dựng - Ảnh: Diệp Đức Minh.

TP đề nghị cho phép thế chấp BĐS bằng quyền sử dụng đất ở ngân hàng nước ngoài; bổ sung quy định cho phép người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở để xây dựng nhà ở như cá nhân trong nước; mở rộng loại nhà được sở hữu, mở rộng quyền được mua nhà ở từ chỉ được mua căn hộ sang được mua nhà biệt thự, nhà ở riêng lẻ...; điều chỉnh thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển dịch bất động sản và các loại phí, lệ phí ở mức thuế suất hợp lý theo nguyên tắc ở mức thấp để hạn chế các giao dịch “ngầm” trên thị trường; giảm lệ phí trước bạ...

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, TP đang tồn kho khoảng 10.053 căn hộ chung cư và 120,8 ha đất nền nhà thấp tầng; phần lớn các dự án phát triển nhà trên địa bàn TP tạm ngưng triển khai đầu tư xây dựng do thiếu vốn và thị trường đóng băng, thanh khoản kém.

Theo Đình Phú
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.