Tp.HCM: 'Mọc' thêm hơn 20 khách sạn mỗi tháng

Tp.HCM: 'Mọc' thêm hơn 20 khách sạn mỗi tháng
Chỉ trong nửa đầu năm 2012, lượng khách sạn mới tại Tp.HCM đã lên tới 130 vì cứ mỗi tháng trung tâm thành phố lại có thêm hơn 20 khách sạn mới.

Tp.HCM: 'Mọc' thêm hơn 20 khách sạn mỗi tháng

Chỉ trong nửa đầu năm 2012, lượng khách sạn mới tại Tp.HCM đã lên tới 130 vì cứ mỗi tháng trung tâm thành phố lại có thêm hơn 20 khách sạn mới.

Tp.HCM: 'Mọc' thêm hơn 20 khách sạn mỗi tháng ảnh 1

Tp.HCM hiện có đến 990 khách sạn với tổng số phòng lên đến hơn 28.900 phòng 

Số lượng công ty lữ hành quốc tế mới cũng tăng gần bằng cả năm 2011.

Ông Trương Vĩnh Thọ, Trưởng phòng khách sạn thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tp.HCM, cho biết phần lớn các khách sạn mới là khách sạn từ 1- 2 sao, với số phòng nhỏ nhất khoảng 10 phòng cho loại 1 sao và 20 phòng cho loại 2 sao. Lượng khách chủ yếu của những khách sạn này là khách nước ngoài đi du lịch tự do và cả khách trong nước.

"Chủ đầu tư của những khách sạn loại này đa số là cá nhân và kinh doanh khá tốt, nhộn nhịp hơn cả những khách sạn loại lớn", ông nói.

Tp.HCM hiện có đến 990 khách sạn với tổng số phòng lên đến hơn 28.900 phòng. Trong số đó, công suất phòng khối 3-5 sao trong 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt 67%, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán phòng bình quân của những khách sạn này khoảng 1,95 triệu đồng, bằng với cùng kỳ năm 2011.

Tp.HCM: 'Mọc' thêm hơn 20 khách sạn mỗi tháng ảnh 2

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khách du lịch trong và ngoài nước 

Trong nửa đầu năm 2012, số lượng công ty lữ hành quốc tế cũng tăng thêm đến 35 công ty, gần bằng số lượng tăng thêm của cả năm ngoái. Hiện tại, hơn một nửa số lượng doanh nghiệp lữ hành quốc tế của cả nước là ở Tp.HCM, tổng cộng thành phố có đến 435 công ty.

Cũng theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tp.HCM, lượng khách quốc tế đến thành phố trong 6 tháng đầu 2012 ước đạt gần 1,82 triệu lượt, tăng 10% so cùng kỳ năm 2011. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 34.000 tỉ đồng, tăng 15% so cùng kỳ năm 2011.

Theo TBKTSG

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.