Trung Quốc khánh thành tòa nhà lớn nhất thế giới

Trung tâm Quốc tế Thế kỉ mới của Trung Quốc là tòa nhà lớn nhất thế giới
Trung tâm Quốc tế Thế kỉ mới của Trung Quốc là tòa nhà lớn nhất thế giới
TPO- Dailymail hôm 1/7 đưa tin, tòa nhà lớn nhất thế giới vừa được khánh thành ở Trung Quốc. Tòa nhà rộng gấp 20 lần rạp hát Opera Sydney và 3 lần Lầu Năm góc.

Tòa nhà khổng lồ này mang tên Trung tâm Quốc tế Thế kỉ mới ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên có chiều dài 500m, rộng 400m và cao 100m.

Các công nhân đang lau kính trên nóc tòa nhà
Các công nhân đang lau kính trên nóc tòa nhà .

Tòa nhà gồm nhiều trung tâm mua sắm, một công viên nước, một khu trượt băng và nhiều khách sạn.

Du khách đến vui chơi giải trí tại tòa nhà kính khổng lồ này không cần phải lo lắng về thời tiết bởi khu giải trí phức hợp này có mặt trời nhân tạo riêng.

Ước tính tòa nhà này có thể chứa tới 20 Nhà hát Opera Sydney và 3 Lầu Năm Góc
Ước tính tòa nhà này có thể chứa tới 20 Nhà hát Opera Sydney và 3 Lầu Năm Góc.

Theo chính quyền Trung Quốc, Trung tâm Quốc tế Thế kỉ mới là tòa nhà độc lập lớn nhất thế giới và phải mất 3 năm để hoàn thành công trình hoành tráng này.

Trung Quốc khánh thành tòa nhà lớn nhất thế giới ảnh 3

Hướng dẫn viên Liu Xun nói: “Đây là một thành phố biển nhân tạo”.

Trung Quốc khánh thành tòa nhà lớn nhất thế giới ảnh 4

Ông nói thêm rằng mặt trời nhân tạo được lắp đặt trong tòa nhà sẽ cung cấp ánh sáng và nhiệt độ 24 giờ môt ngày cho du khách.

Trung Quốc khánh thành tòa nhà lớn nhất thế giới ảnh 5

Tòa nhà này nằm ngay đối diện với Trung tâm Nghệ thuật đương đại Thành đô do kiến trúc sư quốc tịch Anh và Iraq là Zaha Hadid thiết kế.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.