Tin hot BĐS tuần qua:

‘Tuýt còi’ sai phạm ‘đất vàng’, dân tá hỏa bị đưa vào quy hoạch cao ốc

TPO - Giới đầu cơ bất động sản không mặn mà, ôm tiền rời Hà Nội; Công khai 88 công trình nhà cao tầng Hà Nội vi phạm PCCC; Cần Thơ bị “tuýt còi” vì sai phạm ở các khu “đất vàng”; Dân ngỡ ngàng bị đưa vào quy hoạch cao ốc... là những tin hot về bất động sản tuần qua.

Giới đầu cơ bất động sản không mặn mà, ôm tiền rời Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam (thuộc Hiệp hội BĐS) cho  biết, tại Hà Nội, các hoạt động mua đi bán lại nhộn nhịp, sôi động của các nhà đầu tư thứ cấp, các nhà đầu cơ đã hiếm dần. Lý do là giá cả BĐS ở đây gần như không tăng trưởng cao như vài năm trước, thậm chí, có nhiều dự án còn giảm giá bán bằng nhiều hình thức khác nhau. 

‘Tuýt còi’ sai phạm ‘đất vàng’, dân tá hỏa bị đưa vào quy hoạch cao ốc ảnh 1 Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng giới đầu cơ không còn mặn mà với BĐS Hà Nội và trên thực tế lượng căn hộ chung cư giao dịch trầm lắng.
Thay vào đó, giới đầu tư, đầu cơ đã chuyển hướng đến thị trường mới nổi ở các tỉnh, nơi giá bất động sản đang thấp, có khả năng tăng để sinh lời. Với những phân tích này, ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới cho rằng, giới đầu cơ không còn mặn mà với BĐS Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Công khai 88 công trình nhà cao tầng Hà Nội vi phạm PCCC

Cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội vừa rà soát, kiểm tra các cơ sở, công trình nhà cao tầng vi phạm các quy định về PCCC trong quá trình hoạt động, và tiếp tục công khai danh sách đợt 3 gồm 88 công trình nhà cao tầng vi phạm về PCCC.

‘Tuýt còi’ sai phạm ‘đất vàng’, dân tá hỏa bị đưa vào quy hoạch cao ốc ảnh 2 Hà Nội tiếp tục công khai 88 công trình nhà cao tầng vi phạm PCCC.

Trong số này có tới 74 công trình chung cư cao tầng, 8 trụ sở làm việc, 3 cơ sở y tế, 2 cơ sở giáo dục và 1 khách sạn vi phạm PCCC. Đáng chú ý, trong bảng danh sách này các “ông lớn” trong lĩnh vực BĐS tiếp tục bị nêu tên với một loạt công trình tồn tại, vi phạm PCCC. (XEM CHI TIẾT)

Không kỷ luật được lãnh đạo Tổng HUD do vướng quy định

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo Thủ tướng về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) thuộc Bộ Xây dựng.

‘Tuýt còi’ sai phạm ‘đất vàng’, dân tá hỏa bị đưa vào quy hoạch cao ốc ảnh 3 Bộ Xây dựng lý giải không kỷ luật được lãnh đạo Tổng HUD do vướng quy định.

Theo đó, dù Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra những sai phạm tại Tổng công ty HUD từ năm 2015 nhưng đến nay, Bộ Xây dựng vẫn chưa thi hành kỷ luật những cán bộ lãnh đạo vi phạm của doanh nghiệp này do còn vướng mắc về quy định của pháp luật. (XEM CHI TIẾT)

Bất ngờ bị đưa vào quy hoạch cao ốc

Trong đơn gửi Tiền Phong, 16 hộ dân trú tại ngõ 470/17 đường Nguyễn Trãi trình bày: Tháng 2/2018, họ nhận được thông báo của UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết một số thông tin và xin ý kiến để thực hiện quy trình cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại văn phòng nhà trẻ và nhà ở (gọi tắt là dự án cao ốc) tại khu đất ao Cây Dừa nằm trên địa bàn phường.

‘Tuýt còi’ sai phạm ‘đất vàng’, dân tá hỏa bị đưa vào quy hoạch cao ốc ảnh 4 Ðất ao Cây Dừa đang được quây để ngăn cách với lối đi và nhà ở của các hộ dân ngõ 470/17 đường Nguyễn Trãi.

Lúc này, các hộ dân mới biết. Dự án này vào năm 2014 đã được Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc để xây dựng công trình với quy mô 30 tầng. Tuy nhiên, do những bất cập của phương án cũ, nay Cty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng - chủ đầu tư dự án này xin điều chỉnh lên 45 tầng. Khi được xem bản vẽ tổng thể mặt bằng dự án mới, người dân tá hỏa thấy bỗng dưng nhà của họ nằm trong đất dự án nên khiếu nại sự việc. (XEM CHI TIẾT)

Đối thoại 'nảy lửa' giữa CĐT chung cư 'dát vàng' với cư dân

Ngày 8/7, tại chung cư Hòa Bình Green City (số 505 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra cuộc đối thoại "nảy lửa" giữa chủ đầu tư và hàng trăm cư dân xung quanh việc chậm trễ bàn giao sổ hồng; không thành lập Ban quản trị tòa nhà, cũng như việc minh bạch các chi phí, kinh phí bảo trì… 

‘Tuýt còi’ sai phạm ‘đất vàng’, dân tá hỏa bị đưa vào quy hoạch cao ốc ảnh 5 Cuộc đối thoại "nảy lửa" giữa chủ đầu tư và cư dân Hòa Bình Green City về việc chủ đầu tư chậm trễ bàn giao sổ hồng, không tổ chức Hội nghị chung cư, thành lập Ban quản trị tòa nhà...

Trả lời ý kiến của cư dân, ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình - đại diện chủ đầu tư cho rằng, việc cấp sổ hồng bị chậm trễ là do công ty này chưa nhận được các quyết định về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai của UBND TP Hà Nội để làm thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho dự án.

Lý giải ý kiến của cư dân về việc có hay không căn hộ của họ mua đang bị chủ đầu tư thế chấp ngân hàng, ông Đường cho hay: “Tôi đã nói với các vị nhiều rồi, các vị cứ làm đơn kiện chủ đầu tư, kiện đến đâu thì kiện. Các vị không kiện thì chủ đầu tư vẫn phải có trách nhiệm, chủ đầu tư có trách nhiệm nhưng Thành phố không làm thì làm thế nào? Nhà của các vị chúng tôi có thế chấp, nhưng phải có hoàn thành nghĩa vụ tiền sử dụng đất thì mới cấp được sổ hồng, ngân hàng mới giải chấp. Đồng ý là thủ tục của thành phố và tôi đã đề nghị nhiều lần, các vị cứ kiện chủ đầu tư không làm sổ đỏ thì mới nhanh được….”. (XEM CHI TIẾT)

Cần Thơ bị “tuýt còi” vì sai phạm ở các khu “đất vàng”

Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý về trách nhiệm đối với tổ chức: UBND TP.Cần Thơ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định giá thành phố có sai phạm tại một số diện tích đất công, có vị trí đắc địa khi giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, trong việc xác định giá đất khởi điểm để đưa vào đấu giá.

‘Tuýt còi’ sai phạm ‘đất vàng’, dân tá hỏa bị đưa vào quy hoạch cao ốc ảnh 6 Khu đất ven khu vực sông Hậu có vị trí đắc địa không thông qua đấu giá.

Xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có khuyết điểm sai phạm trong công tác thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá cũng như phê duyệt giá đất khi giao đất và cho thuê đất.

Đồng thời, thu hồi lại các khu đất cho thuê trái quy định pháp luật, tập trung rà soát lại quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố, đặc biệt là nhà, đất công có vị trí đắc địa để xây dựng kế hoạch chuyển đổi và đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG