Vay vốn ưu đãi khi bảo tồn biệt thự cũ xây trước năm 1954

Vay vốn ưu đãi khi bảo tồn biệt thự cũ xây trước năm 1954
TP - Nhằm bảo tồn và phát triển hệ thống nhà cổ, biệt thự cũ và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954, UBND thành phố Hà Nội vừa đề xuất HĐND thành phố xem xét thông qua hàng loạt cơ chế, chính sách mới nhằm khuyến khích xã hội hoá trong cải tạo, phát triển các công trình này.

> Gian nan hỏi vay vốn mua nhà

UBND thành phố đề nghị cho nhà đầu tư được vay vốn ưu đãi để thực hiện xã hội hoá; cho phép quy về một chủ sở hữu toàn biển số nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Tính đến nay, Hà Nội có 1.540 nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954, trong đó 970 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước. Ngoài ra, về nhà cổ và công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 có 509 công trình có giá trị cần được bảo tồn, tôn tạo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG