Khánh Hòa:

Yêu cầu phong tỏa tài khoản chủ dự án xây tường 'khủng' trên đầu dân

TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu phong tỏa tài khoản của Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang tại các ngân hàng, để đảm bảo kinh phí tháo dỡ bức tường chắn “khổng lồ” xây dựng sai giấy phép tại dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận về việc nghe báo cáo tình hình thực hiện quyết định 190 của UBND Khánh Hòa tỉnh cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang – chủ đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (Marina Hill).

Yêu cầu phong tỏa tài khoản chủ dự án xây tường 'khủng' trên đầu dân ảnh 1 Bức tường chắn dự án trái phép tại dự án Đồi Xanh Nha Trang thiếu an toàn, đe dọa đến khu dân cư bên dưới.

Theo đó, sau khi nghe Sở Xây dựng, UBND TP. Nha Trang báo cáo việc triển khai thực hiện quyết định 190, Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Nha Trang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quyết định 190 đảm bảo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Xây dựng làm việc với Sở Tài chính thống nhất triển khai thực hiện việc phong tỏa tài khoản của Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang tại các ngân hàng để đảm bảo toàn bộ kinh phí thực hiện tháo dỡ công trình tường chắn xây dựng sai giấy phép được cấp. Đồng thời, Sở Xây dựng xem xét tham mưu UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 18/1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên ký ban hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh. 
Yêu cầu phong tỏa tài khoản chủ dự án xây tường 'khủng' trên đầu dân ảnh 2

Đến nay, chủ đầu tư dự án Đồi Xanh Nha Trang vẫn chưa tháo dỡ bức tường xây trái phép treo trên đầu dân.

Theo quyết định cưỡng chế, UBND tỉnh Khánh Hòa buộc Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp tại dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh. Đó là công trình xây dựng bức tường thành “khổng lồ” cao 12 m xây trái phép, uy hiếp hàng chục hộ dân tại thôn Hòn Nghê 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) nhiều tháng qua.

UBND tỉnh Khánh Hòa ra hạn 15 ngày, kể từ ngày 18/1, Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang phải tháo dỡ bức tường xây trái phép tại dự án. “Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang không tự nguyện thực hiện thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật”, quyết định chỉ rõ.

Như Tiền Phong thông tin, từ tháng 10/2018 bức tường chắn xây trái phép tại dự án Đồi Xanh Nha Trang có dấu hiệu nứt vỡ uy hiếp hàng chục hộ dân. Thời gian gần đây, nhiều mảng bê tông của bức tường vỡ ra, rơi xuống nhà dân buộc UBND tỉnh Khánh Hòa phải di dời khẩn cấp 18 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cũng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang. Trong đó, Chánh Thanh tra Sở buộc đình chỉ toàn bộ việc xây dựng công trình tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh.

Sở Xây dựng cho biết đã kiểm tra dự án này 11 lần và phát hiện thi công không đúng giấy phép. Theo đại diện Sở, chủ đầu tư cố tình dịch chuyển công trình ra sát nhà dân và yêu c,ầu phải tiến hành tháo dỡ. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không nhận sai và thi hành, ngược lại còn cho rằng bức tường này 'đảm bảo chất lượng'?.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).