24 giờ khám phá trọn vẹn cho người đến Hà Nội lần đầu

Nếu khéo léo sắp xếp thời gian, khách du lịch có thể khám phá được hầu hết những điểm du lịch nổi tiếng tại Thủ đô Hà Nội chỉ trong một ngày
24 giờ khám phá trọn vẹn cho người đến Hà Nội lần đầu ảnh 1

Những ngày đông, Hà Nội mang vẻ đẹp, bình dị, thân thương. Nếu quá bận rộn chưa từng đến thủ đô, bạn có thể tranh thủ dịp Giáng sinh hay Tết dương lịch này để ghé thăm cho dù chỉ một ngày. Đầu tiên đến Hà Nội, bạn nên đi thăm quan lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (lăng đóng cửa vào ngày thứ 2 và thứ 6).

24 giờ khám phá trọn vẹn cho người đến Hà Nội lần đầu ảnh 2

Sau đó, bạn có thể đi lòng vòng bên ngoài quảng trường Ba Đình, chụp ảnh và thăm quan bảo tàng Hồ Chí Minh, vòng ra sau thăm chùa Một Cột. Đây là ngôi chùa được xây từ thời vua Lý Thái Tông và là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo ở Việt Nam.

24 giờ khám phá trọn vẹn cho người đến Hà Nội lần đầu ảnh 3

Rời chùa Một Cột, bạn đi đến Văn Miếu, cách đó khoảng 1 km. Nếu không biết đường, bạn có thể hỏi người dân, hoặc cảnh vệ. Từ ngoài vào trong có các cổng lần lượt là cổng Văn Miếu, Đại Trung, Đại Thành và cổng Thái Học. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

24 giờ khám phá trọn vẹn cho người đến Hà Nội lần đầu ảnh 4

Buổi chiều, rời Văn Miếu, bạn có thể đến thăm chùa Trấn Quốc và Hồ Tây (khoảng 4 km). Chùa Trấn Quốc 1.500 năm tuổi đã lọt vào danh sách 16 ngôi chùa đẹp nhất thế giới do báo Daily Mail (Anh) bình chọn năm nay. Đây cũng được coi là ngôi chùa cổ kính nhất tại Hà Nội.

24 giờ khám phá trọn vẹn cho người đến Hà Nội lần đầu ảnh 5

Chùa Trấn Quốc nằm trên một bán đảo nhỏ phía đông của hồ Tây. Từ đây, bạn có thể tranh thủ thăm thú phong cảnh Tây Hồ, thưởng thức những chiếc kem mát lạnh hay món bánh tôm nổi tiếng.

24 giờ khám phá trọn vẹn cho người đến Hà Nội lần đầu ảnh 6

Hoặc bạn có thể đi xe lên cầu Long Biên, hóng gió, ngồi uống trà chanh trên cầu, ngắm Hà Nội. Đây là cây cầu sắt đầu tiên bắc qua sông Hồng do kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp Gustave Eiffel thiết kế.

24 giờ khám phá trọn vẹn cho người đến Hà Nội lần đầu ảnh 7

Buổi tối, bạn hãy di chuyển đến hồ Hoàn Kiếm, gửi xe và đi thăm đền Ngọc Sơn.

24 giờ khám phá trọn vẹn cho người đến Hà Nội lần đầu ảnh 8

Sau đó, nếu bạn thích tản bộ thì có thể đi dạo quanh hồ Gươm và phố cổ, ghé vào mọi quán ăn vỉa hè để thưởng thức những món ăn độc đáo.Từ bờ hồ, bạn đi bộ đến nhà thờ lớn.

24 giờ khám phá trọn vẹn cho người đến Hà Nội lần đầu ảnh 9

Đây là một nhà thờ đẹp được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic trung cổ của châu Âu, theo mẫu của nhà thờ Đức Bà Paris. Ngoài ra đây cũng là khu vực yêu thích của giới trẻ Hà Nội với những quán trà chanh, nem nướng ngon nổi tiếng.

24 giờ khám phá trọn vẹn cho người đến Hà Nội lần đầu ảnh 10

Nếu may mắn đến Hà Nội dịp cuối tuần, bạn có thể được tham quan phố đi bộ, khu chợ đêm, thưởng thức các món ăn vặt, sống trong không khí nhộn nhịp của Hà Nội về đêm.

24 giờ khám phá trọn vẹn cho người đến Hà Nội lần đầu ảnh 11

Còn nếu không, bạn cũng đừng vội thất vọng, còn có một lựa chọn khác là đến phố bia Tạ Hiện. Ở đây, bạn có thể nhâm nhi ly bia cỏ, hòa mình vào con phố tây sôi động hay đung đưa theo những bản nhạc đường phố, làm quen với những người bạn mới.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG