5 bí kíp du lịch phải biết để tránh tiền mất tật mang dịp Tết

(Ảnh: ibid)
(Ảnh: ibid)
Năm nay, Tết Dương lịch 2018 sẽ được nghỉ 3 ngày và Tết Nguyên đán được nghỉ 7 ngày nên nhiều người đã lên kế hoạch du xuân ngay từ bây giờ. Vì vậy hãy lưu lại những bí kíp dưới đây để có được chuyến đi ưng ý nhất, tránh tiền mất tật mang lại không vui đầu năm nhé!

1. Visa

Với những chuyến đi trong nước thì bạn sẽ không cần phải chú ý đến điều này nhưng nếu bạn muốn đi nước ngoài trong dịp nghỉ khá dài hơi này thì visa luôn là vấn đề đầu tiên cần phải chú ý. Ngoại trừ các nước miễn thị thực cho công dân Việt Nam thì hầu hết các nước đều có thời gian thực hiện thủ tục và hoàn thiện visa từ 30 - 35 ngày. Do đó du khách nên đăng kí trước ngày khởi hành tối thiểu 40 ngày để đảm bảo thời gian khởi hành.

Tuy nhiên, thời điểm cuối năm cũng là cao điểm du lịch nên có khá nhiều người xin visa đợt này. Hơn thế nữa bạn hoàn toàn có thể gặp trục trặc về khâu hành chính giấy tờ. Vì vậy tốt nhất nên hoàn thành giấy tờ càng sớm càng tốt. Với những du khách đi theo tour, thông thường công ty du lịch sẽ có dịch vụ làm visa luôn cho bạn. Tuy nhiên bạn cần phải tìm hiểu kĩ bởi sẽ có công ty tính chi phí visa là dịch vụ riêng nhưng cũng có nơi cung cấp tour trọn gói, bao gồm tư vấn và thực hiện visa cho khách hàng. 

2. Lựa chọn địa điểm du lịch phù hợp

5 bí kíp du lịch phải biết để tránh tiền mất tật mang dịp Tết ảnh 1 (Ảnh: Pinterest)
Tết là thời điểm đẹp trong năm, không khí và thời tiết đều khiến nhiều người ta dễ cảm thấy thoải mái. Bạn có thể đi các nước châu Âu hay phương bắc để cảm nhận rõ rệt hơn nữa sức mạnh của mùa đông với băng tuyết nhưng cũng có thể di chuyển về miền nam với nắng ấm biển xanh để đón xuân. Do đó bạn nên tùy thuộc vào mục đích của chuyến đi, thời gian, chi phí, tuổi tác, người đồng hành để có lựa chọn phù hợp nhất.

3. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ du lịch uy tín

Khi đứng trước một "rừng tour" giống nhau về tuyến, hạng sao khách sạn... chắc chắn bạn sẽ băn khoăn không biết nên lựa chọn hãng nào hay dịch vụ nào. Vì vậy để du lịch với tâm trạng thoải mái, trước khi "chọn mặt gửi vàng" nên tham khảo ý kiến bạn bè, người thân, những người có kinh nghiệm hoặc các diễn đàn trên mạng xã hội rồi mới quyết định. Và tốt nhất là bạn phải liên hệ trực tiếp tới văn phòng của các công ty để đặt tour, tránh những trường hợp giao dịch chuyển tiền tới các văn phòng hoặc cá nhân có thông tin không rõ ràng.

4. Chọn tour và đừng quên tận dụng ưu đãi

Sau khi chọn nhà cung cấp dịch vụ thì bạn cần phải lựa chọn chương trình tour phù hợp. Việc đi tham quan những đâu và có hoạt động gì sẽ quyết định chuyến đi của bạn sẽ vui vẻ hay nhàm chán. Các tư vấn viên thường sẽ giới thiệu khá chi tiết chương trình tour có sẵn và tập trung vào các ưu điểm. Bạn hãy hỏi thật kĩ thông tin về từng dịch vụ và những điều còn băn khoăn thắc mắc trước khi quyết định chọn tour.

5 bí kíp du lịch phải biết để tránh tiền mất tật mang dịp Tết ảnh 2

(Ảnh: Thúy Hằng /Thanh Niên)

Như đã đề cập ở trên, Tết là mùa cao điểm du lịch nên các công ty du lịch thường tung ra khá nhiều chương trình khuyến mại. Hãy tìm hiểu ưu đãi của từng tour của các đơn vị lữ hành để tiết kiệm chí phí mà vẫn đảm bảo chất lượng nhé!

5. Những điều cần chú ý khác trong chuyến đi

Nếu đi theo tour của các hãng lữ hành, mọi việc ăn uống, tham quan, vui chơi, phương tiện di chuyển, lưu trú… đã có hướng dẫn viên sắp xếp, lo liệu cho nên việc của bạn chỉ là lưu số điện thoại của hướng dẫn viên để liên lạc khi cần thiết. Bạn cũng cần chú ý thời gian tại các điểm tham quan bởi vì sẽ mất vui nếu cả đoàn phải đợi hoặc bạn phải tự túc di chuyển đến điểm tiếp theo. Chú ý sức khỏe cá nhân và tình hình trị an khu vực tham quan, đề phòng móc túi, cướp giật. Nên đi theo số đông vào buổi tối và nếu đi theo tour, hãy tham khảo thêm ý kiến của hướng dẫn viên.

Theo Theo Đẹp Plus
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.