Mới nhất

Thông tin miễn visa Hàn Quốc cho khách Việt

Thông tin miễn visa Hàn Quốc cho khách Việt

TPO - Việt Nam trở thành nguồn khách quốc tế lớn nhất Đông Nam Á của Hàn Quốc trong năm 2023. Thủ đô Seoul lọt vào top 3 điểm đến nước ngoài được người Việt quan tâm nhất vào đợt nghỉ lễ 30/4-1/5. Du khách Việt hiện có thể hưởng một số ưu đãi riêng khi chọn khám phá quốc gia này. 
Sắp có cầu kính ngắm bình minh biển Eo Gió

Sắp có cầu kính ngắm bình minh biển Eo Gió

TPO - Bình Định sẽ đầu tư Khu du lịch sinh thái Eo Gió theo quy hoạch mới với các loại hình khu dịch vụ du lịch tổng hợp, cầu kính ngắm cảnh, khu ban công ngắm cảnh, khu nhà hàng và các dịch vụ phụ trợ khác, nhằm thu hút khách.
Hài hước trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm' nhân dịp lễ 30/4-1/5

Hài hước trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm' nhân dịp lễ 30/4-1/5

TPO - Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 đang đến gần, hầu hết mọi người đang rục rịch chuẩn bị cho những ngày nghỉ dài. Trong đó, trào lưu mới đang thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người đó là kế hoạch "ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân dịp nghỉ lễ.
Mê mẩn ga tàu cổ kính ngập sắc hoa anh đào

Mê mẩn ga tàu cổ kính ngập sắc hoa anh đào

TPO - Trong chuyến đi du lịch Nhật Bản gần nhất, anh Lê Viết Vinh - du khách Việt Nam - có cơ hội ngắm hoa anh đào, ngâm chân từ nguồn nước khoáng nóng tự nhiên, thưởng thức trà đặc sản vùng bản địa tại nhà ga Yunokami-Onsen ở tỉnh Fukushima.
Giới trẻ Hà Nội đua 'check-in' trà chanh vỉa hè, ven hồ

Giới trẻ Hà Nội đua 'check-in' trà chanh vỉa hè, ven hồ

TPO - Hè về, giới trẻ tại Hà Nội lựa chọn các quán trà chanh vỉa hè, ven hồ để tận hưởng không khí mát mẻ vào mỗi buổi tối, thậm chí nhiều bạn trẻ còn không ngần ngại nói tới mục tiêu tiết kiệm tiền điều hòa khi trời oi nóng.
Sắp cạn vé máy bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch

Sắp cạn vé máy bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch

TPO - Thông qua thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), tính chất di chuyển "lệch đầu" đã thể hiện rõ nét vào thời điểm trước kỳ nghỉ lễ 1 tuần. Dữ liệu cho thấy chặng bay từ Hà Nội đi Huế, Quy Nhơn, Quảng Bình, Nha Trang, Phú Yên, Điện Biên sắp cạn vé trong ngày đầu tiên nghỉ lễ. 
Du khách về biển Thiên Cầm 'giải nhiệt'

Du khách về biển Thiên Cầm 'giải nhiệt'

TPO - Thời tiết nắng nóng, oi bức nên nhiều gia đình, du khách đã về bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh để tắm “giải nhiệt”, thưởng thức hải sản trước dịp địa phương tổ chức khai hội mùa du lịch biển 2024.
Khách xếp hàng đi Bắc Cực, Nam Cực

Khách xếp hàng đi Bắc Cực, Nam Cực

TP - Tua châu Âu hiện đã không còn là một ví dụ đẳng cấp trong thị trường du lịch nữa. Gần đây, ở Việt Nam thậm chí đã xuất hiện những tua có giá 440 triệu cho 18 ngày thám hiểm Nam Cực hay 800 triệu cho 17 ngày thám hiểm Bắc Cực. Trường hợp số ngày lưu trú tăng lên, và phương tiện di chuyển thay đổi, số tiền tua một người phải đóng để khám phá xứ lạnh có thể lên tới trên 1 tỷ đồng.
Hải Phòng đón danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Hải Phòng đón danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

TPO - Với chủ đề Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 sẽ tổ chức loạt sự kiện, trong đó đêm nhạc hội hoành tráng được tổ chức tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính mới có sức chứa 18.000 người để đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà vừa được UNESCO công nhận.