Đà Nẵng lập phố du lịch ven biển xuyên đêm

TP - Thành phố Đà Nẵng vừa chính thức phê duyệt đề án “Thành lập khu phố du lịch An Thượng” nằm trên địa bàn phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Con phố này sẽ phục vụ du khách suốt ngày đêm.

Khu phố này có những lợi thế để thành phố du lịch 24/7 như không gian mở, nằm gần tuyến đường ven biển có nhiều resort và khách sạn, có 141 cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ du lịch...

Đặc biệt, lượng du khách tới đây rất đông, trong 9 tháng đầu năm 2017 có gần 270.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 74.000 người, số khách lưu trú khoảng 1.500 khách/ngày vào thời gian cao điểm. Hầu hết du khách được khảo sát đều bày tỏ mong muốn trong khu phố có nhiều điểm vui chơi giải trí về đêm hơn nữa.

Theo đề án thành lập, lối vào, ra của khu phố sẽ đặt trên đường Võ Nguyên Giáp và Châu Thị Vĩnh Tế với thiết kế đơn giản bằng đá Non Nước. Khu phố du lịch này sẽ bao gồm hệ thống các không gian tổ chức sự kiện, ẩm thực, lưu trú, giải trí, chăm sóc sức khỏe, giao lưu văn hóa thể thao, phố đi bộ...

MỚI - NÓNG