Đắm mình trong thiên nhiên hoang sơ mùa lễ lớn

TPO - Một số điểm đến mới và hấp dẫn hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.  

Hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ

Với những người thích đi du lịch thì Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua khi nơi đây sở hữu nhiều điểm đến “chất lượng” hút chân du khách.

Bên cạnh những bãi tắm thư giãn đã trở thành thương hiệu với người dân, Vũng Tàu còn thu hút du khách với những địa danh khá mới mẻ nhưng hấp dẫn, như Đồi cỏ hồng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) hay Đồi cừu (Xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức). Đây là những điểm đến khá mới mẻ trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời với muôn thú, cây cỏ và thiên nhiên hoang dã... sẽ thực sự đem lại nhiều điều thú vị với các hoạt động trải nghiệm.  

Đắm mình trong thiên nhiên hoang sơ mùa lễ lớn ảnh 1 Đồi cừu, xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức, BR-VT)
Tương tự phố biển Vũng Tàu, “Thành phố ngàn hoa” Đà Lạt luôn là nơi không thể bỏ qua trong sổ tay địa chỉ du hí của nhiều người. Tại TP. Đà Lạt, bên cảnh những cảnh quan thiên nhiên quen thuộc, du khách có thể tách mình ra khỏi đám đông, tìm đến với những địa danh mới mẻ như Tuyệt tình Cốc (Xã Lát, huyện Lạc Dương) - một điểm đến với những cảnh quan đẹp không kém gì các “Tuyệt tình Cốc” ở một số địa phương khác. Cùng với đó, trang trại bò sữa Organic (Xã Tu Tra, huyện Đơn Dương) với khung cảnh ngút ngàn không khác gì một trang trại bò sữa tại Hà Lan; hay đồi Thiên Phúc Đức (thuộc phường 7, TP. Đà Lạt) là điểm dừng chân tuyệt vời để có thể ngắm mây trời và cả TP. Đà Lạt.     
Đắm mình trong thiên nhiên hoang sơ mùa lễ lớn ảnh 2 Trang trại bò sữa organic ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Cách TPHCM khoảng 80km, Đảo Ó - Đồng Trường (thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) sẽ đưa du khách hòa vào khung cảnh thiên nhiên đầy tươi mát. Được ví như “viên ngọc bích” giữa lòng hồ Trị An, Đảo Ó - Đồng Trường là địa điểm để du khách thoải mái tạo dáng bên vườn lan, đạp xe qua cây cầu phao nối liền hai ốc đảo và chụp ảnh, hay thư thái ngắm nhìn những chú chim công đi lại trên cỏ kiếm ăn…

Có thể nói, Đảo Ó là một trong những địa danh hoang sơ hiếm hoi tại một thành phố công nghiệp như Đồng Nai.

Đắm mình trong thiên nhiên hoang sơ mùa lễ lớn ảnh 3
Đắm mình trong thiên nhiên hoang sơ mùa lễ lớn ảnh 4

Khung cảnh non nước hữu tình tại đảo Ó - Ảnh Lê Nguyễn

Với những du khách chỉ muốn đến với biển thì các khu du lịch nghỉ dưỡng như đảo Bình Ba (Khánh Hòa), đảo Nam Du (Kiên Giang), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ là những điểm đến lý tưởng khi thiên nhiên nơi đây còn nguyên sơ, con người thân thiện cùng những món ăn hải sản tươi ngon giúp du khách có thể hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên.

Đắm mình trong thiên nhiên hoang sơ mùa lễ lớn ảnh 5 Quần đảo Nam Du

“Giải nhiệt” hè đỏ lửa ở các công viên nước

Trong khi đó, người dân TPHCM vẫn có thể hưởng trọn kỳ nghỉ lễ của mình với những điểm đến “giải nhiệt” trải đều các khu vực trong thành phố.

Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân thành phố và du khách từ nhiều tỉnh thành đến với TPHCM vui chơi dịp lễ lớn 30/4 và 1/5, Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ tổ chức lễ hội “Sài Gòn – TPHCM nhịp sống muôn màu” với rất nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi du khách từ ngày 28/4 đến hết ngày 1/5/2018.  

Dịp này, tại khu vực Quảng trường La Mã – Công viên văn hóa Đầm Sen cũng sẽ diễn ra Lễ hội diều với sự tham gia của hơn 50 nghệ nhân đến từ 5 câu lạc bộ diều nổi tiếng tại TPHCM và các tỉnh. Đến với lễ hội, du khách và các bạn nhỏ được nhìn ngắm những con diều to lớn, độc đáo, muôn sắc màu, đa dạng kiểu dáng trên nền trời xanh biếc.

Đặc biệt, dịp này, du khách sẽ được gặp lại con diều mơ ước dài 70m, chứa hơn 4.000 điều ước của du khách đã viết lên trong dịp hè 2017 sẽ bay phấp phới trên bầu trời Đầm Sen; cùng với cặp diều khổng lồ mang theo 70 lá cờ Việt Nam sẽ tung cánh bay trên bầu trời lộng gió trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước.

Cạnh đó, Công viên văn hóa Đầm Sen còn tổ chức chương trình bắn pháo hoa vào lúc 21 giờ ngày 30/4 tại cầu Cửu Khúc nhân kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đắm mình trong thiên nhiên hoang sơ mùa lễ lớn ảnh 6 Lịch trình hoạt động bắn pháo hoa tại Công viên Đầm Sen 
Là một điểm đến “giải nhiệt” quen thuộc với du khách thập phương, khu Du lịch văn hóa Suối Tiên là địa chỉ giúp du khách khám phá thiên đường du lịch với 150 công trình vui chơi – giải trí đẳng cấp quốc tế tại đây.
Đắm mình trong thiên nhiên hoang sơ mùa lễ lớn ảnh 7 Thiên đường giải trí Suối Tiên
Một số sân chơi đặc sắc hứa hẹn đem đến những trải nghiệm thư giãn cho du khách như: công trình Thiên Long Phượng Hoàng Môn với phượng hoàng lửa và kim long uốn lượn; biển Tiên Đồng Ngọc Nữ với tổ hợp trò chơi liên hoàn “Ốc đảo đại dương”, hệ thống máng trượt xoắn ốc cùng 30 trò chơi dưới nước hiện đại mang đến trải nghiệm mát lạnh đầy thú vị; trải nghiệm dịch vụ câu cá sấu nặng 500 kg tại Vương quốc cá Sấu với 25.000 cư dân cá sấu dũng mãnh; thưởng ngoạn khung cảnh thần tiên trên 7 đoàn xe lửa du lịch nhập khẩu từ châu Âu, lưu giữ khoảnh khắc đẹp cùng gia đình tại du thuyền Thiên Nga, thác nước chín dòng, quảng trường Kim Lân Sơn...
Đắm mình trong thiên nhiên hoang sơ mùa lễ lớn ảnh 8

Thưởng ngoạn khung cảnh thần tiên tại khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên trên hành trình xe lửa

Đặc biệt, nhân dịp lễ lớn này, đảm bảo giữ nguyên giá vé ngày thường, Du lịch Văn hóa Suối Tiên còn thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc phục vụ miễn phí du khách vào nhiều cung giờ khác nhau kể từ ngày 28/4 đến 1/5.

MỚI - NÓNG