Đến Thái Lan, tận tay cho cá chép bú bình

Đàn cá thi nhau bú bình tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt
Đàn cá thi nhau bú bình tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt
TPO - Đến với một khu chợ ở Ayutthaya - Thái Lan, du khách sẽ có dịp tận tay cho đàn cá chép Koi bú bình.

Những chú cá chép này có vẻ như thích được cho ăn bằng bình sữa trẻ em hơn là bằng cách rắc thức ăn thông thường. Cả đàn cá lô nhô há miệng tranh nhau đớp ti giả ở bình sữa khiến du khách, nhất là các em bé vô cùng thích thú.

Bình sữa trẻ em có thức ăn cho cá được buộc vào một đầu gậy để thả xuống nước
Bình sữa trẻ em có thức ăn cho cá được buộc vào một đầu gậy để thả xuống nước.

Thức ăn cho cá được hòa vào trong chiếc bình sữa của trẻ em, chiếc bình lại được buộc vào một đầu gậy. Ngay khi vừa thả xuống nước, cả đàn cá ùa vào tranh nhau thức ăn từ trong chiếc bình.

Đàn cá lô nhô đòi ăn
Đàn cá lô nhô đòi ăn.

Cá chép Koi là một loài cá chép thông thường đã thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh, có nguồn gốc Trung Quốc nhưng được nuôi phổ biến tại Nhật Bản. Chúng có quan hệ họ hàng gần với cá vàng và, trên thực tế, kiểu cách nhân giống và nuôi cảnh là khá giống với cách nuôi cá vàng.

Các em bé vô cùng thích thú khi được tận tay cho cá bú bình
Các em bé vô cùng thích thú khi được tận tay cho cá bú bình.

Cá chép Koi và các hình hoa văn trên cá được người Nhật coi là điềm may mắn. Đặc biệt, con cá nào có hình biểu tượng mặt trời nước Nhật trên trán có thể trị giá cả chục ngàn USD.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG