Dịp Tết, đảo Lý Sơn đón hơn 6.000 khách du xuân

Dịp Tết, đảo Lý Sơn đón hơn 6.000 khách du xuân
TPO - 5 ngày đầu năm Mậu Tuất 2018, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đón hơn 6.000 lượt khách ra đảo du xuân.

Chiều 20/2 (tức mùng 5 Tết), ông Đoàn Khắc Anh Duyệt, Trưởng phòng Khai thác dịch vụ hành khách - Ban quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tính đến chiều mùng 5 Tết Mậu Tuất, đã có hơn 6.080 lượt hành khách đi trên 55 chuyến tàu ra đảo Lý Sơn chơi Tết.

Trong đó, cao điểm rơi vào ngày mùng 4 Tết với 2.407 khách với 21 lượt tàu siêu tốc, cao tốc chuyên chở.

Dịp Tết, đảo Lý Sơn đón hơn 6.000 khách du xuân ảnh 1 Hành khách được nhân viên cảng soát vé trước khi lên tàu ra đảo Lý Sơn du xuân

Cũng theo ông Đoàn Khắc Anh Duyệt, theo lịch thực tế hàng ngày đã hiệp thương với các doanh nghiệp vận tải khai thác tuyến Sa Kỳ - đảo Lý Sơn, trong những ngày tới, nếu khách tăng đột biến thì sẽ làm việc với các doanh nghiệp để điều tàu tăng cường nhằm đưa hành khách đi lại thông suốt, không phải chờ lâu.

Những ngày đầu năm mới luôn là dịp đảo Lý Sơn đón hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng tại huyện đảo tiền tiêu này.

Dịp Tết, đảo Lý Sơn đón hơn 6.000 khách du xuân ảnh 2
Dịp Tết, đảo Lý Sơn đón hơn 6.000 khách du xuân ảnh 3 Hàng ngàn du khách thập phương ra đảo Lý Sơn chơi Tết
Dịp Tết, đảo Lý Sơn đón hơn 6.000 khách du xuân ảnh 4 Dù thời tiết những ngày đầu năm khá oi bức, mỗi ngày đảo Lý Sơn vẫn thu hút bình quân hàng ngàn lượt người ra chơi Tết vui xuân
Dịp Tết, đảo Lý Sơn đón hơn 6.000 khách du xuân ảnh 5 Dòng ô tô ken đặc gửi tại cảng để ra đảo du xuân
Trước đó, hàng trăm con em, người dân Lý Sơn về quê ăn Tết đã không thể trở về nhà bởi thời tiết trong những ngày cuối năm Đinh Dậu không thuận lợi, biển động mạnh khiến các tàu không thể xuất cảng ra đảo.

Kể từ 7/2, khi thời tiết đã trở nên thuận lợi, Ban quản lý Cảng phối hợp cùng các doanh nghiệp vận tải hàng hải đã nhanh chóng triển khai các chuyến tàu để đưa người dân đất đảo kịp về nhà đón Tết cùng gia đình.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).