Du lịch Nhật Bản cuối năm có gì đặc biệt ?

Qua chương trình “Xin chào Nhật Bản!”, VNA và ANA muốn tạo cơ hội để hành khách có thể kết nối và chia sẻ với bạn bè, người thân những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại điểm đến tuyệt vời như Nhật Bản
Qua chương trình “Xin chào Nhật Bản!”, VNA và ANA muốn tạo cơ hội để hành khách có thể kết nối và chia sẻ với bạn bè, người thân những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại điểm đến tuyệt vời như Nhật Bản
Nếu muốn ngắm lá vàng tuyết rơi tại Nhật Bản, cuối năm sẽ là dịp để khách du lịch thực hiện chuyến đi. Đặc biệt, cũng vào dịp này, hành khách của Vietnam Airlines và hãng hàng không nhật - All Nippon Airways sẽ được sử dụng Wi-Fi miễn phí trong 4 ngày.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng và trải nghiệm internet của hành khách trong mỗi chuyến bay tới Nhật Bản, từ ngày 1/10/2017 đến ngày 28/2/2018, Vietnam Airlines (VNA) và đối tác chiến lược All Nippon Airways (ANA) lần đầu tiên đã hợp tác triển khai chương trình khuyến mại, cung cấp dịch vụ Wi-Fi miễn phí với tên gọi “Xin chào Nhật Bản!”.

Theo đó, các hành khách mua vé máy bay trên các chuyến bay của VNA hoặc ANA từ Việt Nam đi Nhật sẽ được sử dụngWi-Fi miễn phí và không giới hạn trong vòng 4 ngày tại xứ sở Mặt trời mọc.

Với sự ưu việt từ công nghệ truyền thông không dây 4G/LTE tốc độ kết nối cao vàổn định, hànhkhách có thể dễ dàng kết nối internettại Nhật Bản mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, dung lượng sử dụng không giới hạn sẽ giúp khách hàng thoải mái lướt web, xem phim, gọi điện thoại hoặc “video call” với bạn bè, người thân.

Đối với những ai du lịch theo nhóm, bộ định tuyến Wi-Fi là sự lựa chọn lý tưởng với khả năng cho phép nhiều thiết bị kết nối internet tại cùng một thời điểm, thuận tiện hơn các dịch vụ truyền thốngnhư chuyển vùng (roaming) hay thay SIM, nạp thẻ điện thoại.

Ông Masazumi Sugi, Trưởng đại diện của ANA tại Việt Nam cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi triển khai dự án hợp tác này với Vietnam Airlines. Tôi tin rằng dịch vụ Wi-Fi miễn phí tại Nhật Bảnsẽmang đến sự thú vị và đáng nhớ cho nhữngchuyến đi của hành khách, đồng thời khuyến khích du khách Việt Nam đến thăm Nhật Bản nhiều hơn nữa. Vietnam Airlines và ANA sẽ tiếp tục góp phần làm cầu nối phát triển du lịch, văn hóa giữa hai quốc gia.”

Để sử dụng dịch vụ Wi-Fi vô cùng tiện lợi này, sau khi mua vé trên website hoặc phòng vé, đại lý của hai hãng,khách hàng chỉ cần đăng ký tại địa chỉ www.ana-vna.com trước thời gian khởi hành 4 ngày. Sau khi hạ cánh, hành khách sẽ nhận bộ định tuyến Wi-Fi tại sân bay và hoàn trả trước khi rời Nhật Bản. Những khách hàng sử dụng Wi-Fi quá 4 ngày sẽ tự trả chi phí phát sinh là 720JPY (tương đương 147.000 đồng/ngày), một mức giá cũng rất hợp lý so với các phương án dịch vụ khác.

Đặc biệt, khách hàng có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn khi đăng kí dịch vụ Wi-Fi miễn phí từ ngày 27/09 - 25/12/2017 với nhiều phần quà hấp dẫn bao gồm: 2 cặp vé khứ hồi hạng thương gia hành trình từ Việt Nam đi Nhật Bản; 04 điện thoại iPhoneX 64GB, 50 mô hình máy bay và 200 phiếu mua hàng tại trung tâm mua sắm AEON.

Kết quả bốc thăm sẽ được công bố vào ngày 20/01/2018. Danh sách khách hàng trúng giải sẽ được công bố qua email, website của hai hãng và website của chương trình www.ana-vna.com.

Nhật Bản thuộc vùng ôn đới có bốn mùa mang những đặc điểm riêng. Mùa Xuân và mùa Thu là hai mùa đẹp nhất trong năm. Thời gian lý tưởng nhất để đến Nhật bản là vào nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 4 – lúc hoa Anh Đào nở rộ và từ nửa cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11- là thời kỳ bạn có thể ngắm lá vàng, lá đỏ.

Mùa đông ở Nhật Bản thường bắt đầu từ tháng 12 đến hết tháng 2 năm sau, thời tiết rất lạnh, nhất là ở Hokkaido, tuyết rơi nhiều nhất. Nếu bạn thích ngắm tuyết rơi hay muốn trải nghiệm môn trượt tuyết thì ngay bây giờ hãy lên kế hoạch cho một chuyến du lịch Nhật Bản.

Du lịch Nhật Bản cuối năm có gì đặc biệt ? ảnh 1

Mùa đông tuyệt đẹp tại đất nước Nhật Bản

Để duy trì liên lạc, truy cập Internet, truyền tài những hình ảnh đây sắc màu tại Nhật Bản lên mạng, gửi cho bạn bè, trước đây khách du lịch thường phải mua sim 3G, 4G để để sử dụng tại Nhật với chi phí đắt đỏ. Hiện một số công ty công nghệ cũng đã triển khai cho thuê máy phát Wi – Fi sử dụng tại Nhật nhưng giá xấp xỉ 30 nghìn đồng/người/ngày. Với dịch vụ của VNA và ANA, khách hàng sẽ có ngay dịch vụ Wi- Fi tiện lợi và miễn phí, thuận lợi cho quãng thời gian ở đất nước mặt trời mọc. 

Ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: "Đây là lần đầu tiên Vietnam Airlines và đối tác chiến lược All Nippon Airways triển khai chương trình khuyến mại chung, mang đến lợi ích ngày càng phong phú, đa dạng hơn cho khách hàng. Qua chương trình “Xin chào Nhật Bản!”, hai hãng mong muốn tạo cơ hội để hành khách có thể kết nối và chia sẻ với bạn bè, người thân những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại điểm đến tuyệt vời như Nhật Bản. Đây cũng là dịp để chúng tôi gửi lời tri ân, khẳng định cam kết không ngừng mang đến những hành trình trọn vẹn và hài lòng nhất cho hành khách”.

Chương trình Xin chào Nhật Bản! là một phần trong nội dung hợp tác chiến lược giữa VNAvà ANA - hãng hàng không 5 sao lớn nhất và duy nhất tại Nhật Bản. Sau khi ANA Holdings (công ty mẹ của ANA) mua lại 8,8% cổ phần của VNAvào năm 2016, hai hãng hàng không đã hợp tác liên doanh trên 10 đường bay quốc tế giữa Nhật Bản - Việt Nam và 25 đường bay nội địa trọng điểm giữa hai quốc gia, tạo điều kiện cho du khách đi lại thuận tiện hơn nhờ vào các lựa chọn bay khác nhau.VNA hiện đang khai thác 156 chuyến bay/tuần trên 10 đường bay giữa Nhật Bản và Việt Nam, trong đó 20 chuyến khai thác bằng máy bay Airbus A350-900XWB và Boeing 787-9 Dreamliner. ANA khai thác 21 chuyến bay/tuần trên hai đường bay.

ANA là hãng hàng không lớn nhất của Nhật Bản theo doanh thu và số lượng hành khách. Được thành lập vào năm 1952, ANA hiện khai thác 87 đường bay quốc tế và 121 đường bay nội địa. ANA Group có 35.000 nhân viên và một đội bay khoảng 250 chiếc máy bay. Trong năm 2012, hãng đã vận chuyển 52,1 triệu hành khách và đạt doanh thu 1,77 nghìn tỷ Yên Nhật. ANA là thành viên của Star Alliance từ năm 1999, và liên doanh với United Airlines trên các đường bay xuyên Thái Bình Dương và Châu Á, cùng với Lufthansa, Swiss International Airlines và Austrian Airlines trên các đường bay bay Nhật Bản - Châu Âu. Chương trình khách hàng thường xuyên của ANA- ANA Mileage Club, có hơn 26 triệu thành viên. Năm 2013, ANA được bình chọn là Hãng hàng không của năm bởi Tạp chí Vận tải hàng không thế giới, và năm 2017 được Skytrax tiếp tục công nhận là Hãng hàng không 5 sao trong 5 năm liên tiếp. 

MỚI - NÓNG