Khách Việt đổ về thiên đường xanh Nong Nooch vì sao?

Khu du lịch sinh thái Noong Nooch được coi là một trong số thiên đường xanh
Khu du lịch sinh thái Noong Nooch được coi là một trong số thiên đường xanh
TPO - Khu du lịch sinh thái Nong Nooch, Thái Lan được bầu chọn đứng thứ 5 trong 23 công viên sinh thái đẹp nhất thế giới, ngày càng thu hút khách Việt Nam, thậm chí kỳ vọng một năm đón 1 triệu khách Việt.

Ông Adith Chairattananon - Phó Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Nong Nooch cho biết năm 2017, khu du lịch này đón 3,6 triệu lượt khách quốc tế.

Tại hội thảo “Gặp mặt Doanh nghiệp và báo chí, quảng bá Khu du lịch sinh thái Nong Nooch tại Thái Lan” sáng 4/9 do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng đại diện Khu du lịch sinh thái Nong Nooch Thái Lan tổ chức, ông Adith khẳng định khách Việt Nam đến khu vực này ngày càng tăng. Thị trường khách Việt được coi là tiềm năng.

Khách Việt đổ về thiên đường xanh Nong Nooch vì sao? ảnh 1 Khu du lịch sinh thái có khoảng 200 phòng nghỉ dưỡng trong khung cảnh xanh

Bà Trịnh Thị Mỹ Nghệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc ITC TRAVEL nhận xét du khách Việt Nam luôn tìm thấy sự mới mẻ khi tới đây, chứng tỏ sự thành công của khu du lịch.
Đại diện một đơn vị lữ hành lại nêu khó khăn khi khi làm tua Thái Lan cho du khách, do sức ép giá rẻ nên khách Việt Nam không có cơ hội khám phá nhiều hơn khu du lịch sinh thái Nong Nooch.

Trưởng phòng Quản lý Cơ sở lưu trú, Sở Du lịch Hà Nội ông Trần Trung Hiếu nói rằng Tổng cục Du lịch Thái Lan đưa ra con số kỳ vọng lượng khách Việt Nam tới đất nước này là 1 triệu lượt. Ngược lại, Việt Nam đón khoảng 300 nghìn khách Thái Lan, trong đó có khoảng 100 nghìn khách tới Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị trong vai trò chủ trì hội thảo kỳ vọng thời gian tới có sự tăng cường hợp tác giữa hai bên để thu hút khách và nâng cao chất lượng phục vụ.

Khách Việt đổ về thiên đường xanh Nong Nooch vì sao? ảnh 2 Đại diện khu Nong Nooch và các doanh nghiệp Hà Nội bàn giải pháp tang cường hợp pháp

Bà Kanlayakorn Dedkard, Giám đốc bán hàng và tiếp thị của Khu du lịch sinh thái Nong Nooch cho hay, mỗi ngày công viên đón khoảng 10 nghìn du khách trong và ngoài nước tới tham quan, trong đó khách Việt Nam khoảng 200 - 300 lượt. Mới đây có hẳn một phòng ăn riêng biệt về ẩm thực Việt Nam để thu hút lượng khách Việt ngày càng lớn.

Khách Việt đổ về thiên đường xanh Nong Nooch vì sao? ảnh 3  Ông Adith Chairattananon giới thiệu những điểm hấp dẫn ở khu Nong Nooch

Khu du lịch sinh thái Nong Nooch là công viên nhân tạo do bà Nong Nooch Tansacha sáng lập, nằm cách TP biển Pattaya hơn 10km, cách Bangkok hơn 160km về phía Đông.

Một trong những điểm nhấn của Nong Nooch là khu vườn khủng long với 21 loài, màu sắc bắt mắt và tạo hình siêu thực hệt như trong phim “Công viên kỷ Jura”, những con cao lớn nhất lên tới 50 - 70m.

Công viên có tổng diện tích khoảng gần 300ha, thảm thực vật vô cùng phong phú. Hơn 20 nghìn cây nhiệt đới từ khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt nổi tiếng với các loại hoa lan, số lượng lên tới hơn 670 loài. Ngoài ra, khu vực này còn phục vụ nhu cầu du lịch MICE, giải trí và ẩm thực rất lớn của du khách.

Năm 2018, Nong Nooch đứng thứ 5 trong top 23 khu công viên và vườn sinh thái đẹp nhất thế giới do tờ Insider của Mỹ binh chọn, tờ Telegraph của Anh từng chọn khu du lịch như một trong số lí do nên đến Thái Lan.

MỚI - NÓNG