Không lập điểm dừng trong vùng lõi vịnh Hạ Long

TP - Sau khi nhận được dự án Điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại Vụng Cặp Táo, Vịnh Hạ Long, Bộ VHTTDL có văn bản trả lời UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, tại văn bản số 2531, Bộ VHTTDL nêu: Sau khi thẩm định, Bộ xác định địa điểm tỉnh Quảng Ninh chọn thực hiện dự án thuộc vùng lõi của Di sản Thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long. Vì vậy, Bộ đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư nghiên cứu, lựa chọn địa điểm khác phù hợp hơn. Bộ nêu quan điểm vị trí được chọn nên thuộc vùng đệm của di sản vịnh Hạ Long, đảm bảo không làm ảnh hưởng tới cảnh quan thiên nhiên và môi trường của vịnh.

Hồi tháng 5, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản đề nghị Bộ VHTTDL thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án Điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại Vụng Cặp Táo, vịnh Hạ Long. Theo đó, dự án này có tổng vốn đầu tư 24 tỷ đồng, diện tích 20.000 m2 bao gồm khu cập tàu 8.600 m2, khu biểu diễn hơn 6.400 m2, công trình nổi hơn 3.000 m2. Dự án này khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành bất ngờ, bởi Quảng Ninh từng mất khá nhiều công sức di dời làng chài trên vịnh Hạ Long lên bờ.     

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.