Khung cảnh khó tin ở 'cánh cửa địa ngục'

Khung cảnh khó tin ở 'cánh cửa địa ngục'
“Cánh cửa địa ngục” là tên gọi của một trong những mỏ khí tự nhiên có trữ lượng lớn nhất trên thế giới. Nó vẫn bốc cháy không ngừng từ khi bị đốt cách đây hơn 40 năm.
Khung cảnh khó tin ở 'cánh cửa địa ngục' ảnh 1

Khu mỏ khí thiên nhiên này nằm ở Derweze, tỉnh Ahal, Turkmenistan. Trong khi tiến hành khoan năm 1971, các nhà địa chất đã khoan nhầm vào một túi khí khiến mặt đất bên dưới dàn khoan bị đổ sụp, tạo thành một hố lớn với đường kính 70 m.

Để tránh khí mêtan rò rỉ gây ngộ độc cho người dân quanh đó, cách nhà địa chất đã quyết định cách giải quyết tốt nhất là đốt cháy lượng khí độc này. Họ hy vọng rằng dùng lửa sẽ đốt cháy toàn bộ khí độc trong vài ngày. Tuy nhiên, khu mỏ này vẫn tiếp tục cháy trong suốt hơn 40 năm qua chưa hề tắt. Chính vì lý do này mà người dân nơi đây gọi khu mỏ khí này là “cánh cửa địa ngục”.

Hơn bốn thập kỷ qua, miệng núi lửa vẫn còn bốc cháy ngùn ngụt và đã có hàng trăm khách du lịch đổ xô đến thăm quan nơi đây mỗi năm. Ngọn lửa tạo ra ánh sáng màu vàng và có thể nhìn xa vài dặm từ ngôi làng Derweze với dân số 350 người.

Hồi tháng 4/2010, Tổng thống Turkmenistan – ông Gurbanguly Berdimuhamedow đến thăm “cánh cửa địa ngục” này và ra lệnh đóng cửa hố này. Tuy nhiên, lệnh trên vẫn chưa được thực hiện và nơi đây vẫn đang ngày càng trở nên thu hút du khách hiếu kỳ, ưa mạo hiểm.

Theo Hồng Thu
Dân Việt/DM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.