Nghệ An đón hơn 110 nghìn lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Biển Cửa Lò chật kín người ngày nghỉ lễ
Biển Cửa Lò chật kín người ngày nghỉ lễ
TPO - Theo số liệu của Sở Du lịch Nghệ An, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 - 3/5), Nghệ An đã đón tổng số hơn 110 nghìn lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 31 nghìn lượt khách lưu trú.

Là một trong những địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên dịp nghỉ lễ này các địa bàn trọng điểm về du lịch ở Nghệ An đều có lượng khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng khá đông. Trong đó, Khu du lịch biển Cửa Lò đón hơn 55 nghìn lượt khách; Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên đón gần 1.000 đoàn với hơn 22 nghìn lượt khách; huyện miền núi Con Cuông hơn 10 nghìn lượt khách,…

Ngoài ra, các điểm du lịch, di tích, danh lam, thắng cảnh khác như khu di tích Truông Bồn (Đô Lương), khu du lịch biển Diễn Thành (Diễn Châu), khu du lịch biển Quỳnh (Quỳnh Lưu)…cũng đón hàng nghìn lượt khách/ngày.

Ban quản lý các khu di tích lịch sử, điểm du lịch, chủ nhà hàng, khách sạn đều hướng dẫn hay nhắc nhở du khách các biện pháp phòng, chống dịch như treo biển thông báo để khách đeo khẩu trang; tổ chức đo thân nhiệt và bố trí điểm rửa tay sát khuẩn; hướng dẫn khách chia thành từng nhóm nhỏ không quá 30 người theo đúng quy định. Đồng thời, quan tâm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự…

Ông Dương Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết: “Sở đã tiến hành khảo sát, xem xét tình hình khách du lịch, công tác đón tiếp khách và phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm du lịch. Qua kiểm tra, cho thấy các chủ kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các khu du lịch đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy lượng khách năm nay đến các khu du lịch, khu di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh không đông như năm ngoái, nhưng là tín hiệu phục hồi đáng mừng của ngành du lịch tỉnh nhà”.

MỚI - NÓNG