Những thành phố hàng hiệu 'hot' nhất châu Á

Những thành phố hàng hiệu 'hot' nhất châu Á
Hồng Kông, Kuala Lumpur hay Bangkok luôn là những điểm đến ở châu Á hấp dẫn du khách nghiện mua sắm.

Hồng Kông

Hong Kong là thiên đường mua sắm với phong phú các cửa hàng cũng như chủng loại mặt hàng như thời trang, trang sức hay điện tử... Hong Kong có chính sách kích cầu hoàn hảo là không đánh thuế cho đa số các mặt hàng (ngoại trừ rượu, thuốc lá và nước hoa) nên khi shopping ở đây, bạn sẽ có tâm lý khá thoải mái.

 HongKong là thiên đường mua sắm với phong phú các cửa hàng cũng như chủng loại mặt hàng. Ảnh: wordpress
Hồng Kông là thiên đường mua sắm với phong phú các cửa hàng cũng như chủng loại mặt hàng. Ảnh: wordpress.

Các khu trung tâm mua sắm lớn gồm có Causeway Bay bên đảo Hong Kong, nơi có hai shopping mall khá lớn là Sogo và Mitsukoshi. Các sản phẩm may mặc thuộc hàng trung có thể tìm thấy ở đây. Ngoài ra bạn có thể đến khu shopping Landmark, Times Square trên đảo Hong Kong, hay tới Habour City và Festival Walk, Tsim Sha Tsui trên đảo Cửu Long...

Kuala Lumpur

Với những khách du lịch và tín đồ mua sắm, thủ đô của đất nước Malaysia thực sự là thiên đường. Số lượng các trung tâm thương mại và sự phong phú của hàng hóa không thể đếm xuể.

 Các khu trung tâm mua sắm luôn rực rỡ ánh đèn. Ảnh: Lam Linh
Các khu trung tâm mua sắm luôn rực rỡ ánh đèn. Ảnh: Lam Linh.

Suria KLCC, trung tâm mua sắm nằm trong tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng, là nơi bạn không thể bỏ qua. Một địa điểm khác hấp dẫn không kém là khu Bukit Bintang, trung tâm mua sắm náo nhiệt bậc nhất thủ đô Kuala Lumpur. Ở đây không có ranh giới giữa ngày và đêm, ánh điện lúc nào cũng sáng trưng cùng lấp lánh những thời trang hàng hiệu như quần áo giày dép, dây lưng cho đến những chiếc ví da sang trọng đủ các loại mặt hàng.

Bangkok

Bangkok là thiên đường cho những người nghiện mua sắm. Central World, Siam Square... là những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Bangkok. Nơi đây có hàng trăm, hàng nghìn cửa hàng, nhà hàng và điểm giải trí gồm có rạp chiếu phim, sân trượt patin và cửa hàng miễn thuế.

Bạn không thể bỏ qua Gaysorn, trung tâm mua sắm tiêu chuẩn quốc tế nổi bật với các nhãn hiệu nổi tiếng của Thái (GGUB, Senada Theory, Kai Boutique, Disaya…) và quốc tế (Gucci, Prada, Celine, Fendi, Emilo Pucci, Christian Dior, Louis Vuitton…). Ngoài ra, du khách có thể đắm mình trong các khu trung tâm mua sắm từ tầm trung như MBK, Tokyu, Pratunam...

Singapore

Mua sắm tại Singapore đem lại cảm giác thú vị vì tại đây bạn có thể tìm thấy hầu hết những gì mình cần. Từ Giáng Sinh năm trước đến Tết Âm lịch năm sau, tất cả các khu mua sắm tại Singapore đều treo biển sale. Đây là thời gian bán hàng giảm giá lớn thứ hai trong năm sau thời điểm tháng 6 và 7. Có nơi giảm đến 70%.

 Các trung tâm mua sắm ở Singapore lúc nào cũng đông khách. Ảnh: VTV
Các trung tâm mua sắm ở Singapore lúc nào cũng đông khách. Ảnh: VTV.

Đến Singapore mà không tới Orchard Road thì không thể nói là đã tới với thiên đường mua sắm. Suốt dọc con phố dài nhiều km là hàng chục tòa nhà, hàng trăm cửa hàng với vô số nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Bạn có thể tìm thấy đủ các mặt hàng cao và trung cấp với các chủng loại mặt hàng từ nước hoa, thời trang nam nữ, đồ nội thất, túi xách, dụng cụ thể thao, cho đến thiết bị điện tử, đồ gia dụng và văn phòng phẩm... Hàng hiệu tại Singapore còn tập trung ở Vivo City, Marina Bay Sands...

Thượng Hải

Với hàng trăm trung tâm thương mại lớn nhỏ, hàng hóa đa dạng, có mặt hầu hết các thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới, trung tâm tài chính Thượng Hải thu hút rất đông khách du lịch đến mua sắm. Hai con phố mua sắm nổi tiếng nhất tại đây là phố Nam Kinh và Huahai. Ngoài ra còn rất nhiều chợ địa phương bán đồ gốm sứ cổ và vải lụa Trung Hoa tuyệt đẹp.

Muốn gì có nấy, Thượng Hải đã có đủ những shop hàng hiệu như Chanel, Cartier, Prada, Gucci, Hugo Boss, Tod’s, Omega, Rado, Longiness… mà bạn không thể bỏ qua.

Theo Ngoisao.net
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG